Có một cái dớp khiến người Thái mới phải e ngại thầy trò HLV Park Hang-seo

Hà Phương |

Trong những năm gần đây, thành tích của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong tháng Chín là hoàn toàn trái ngược nhau.

Bốn năm qua, Thái Lan không thắng nổi trận nào trong tháng Chín

Cách đây đúng 2 năm, vào ngày 5/9/2017, trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan đã để thua Australia với tỷ số 1-2.

Trước đó 1 năm, đội bóng xứ sở chùa Vàng cũng đã trải qua 2 trận đấu không thành công trong tháng Chín cũng tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Vào ngày 1/9/2016, đội tuyển Thái Lan thua sát nút 0-1 trước đội chủ nhà Saudi Arabia. Năm ngày sau, mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng đội bóng xứ sở chùa Vàng cũng đã không thể giành được dù chỉ là 1 điểm trước đối thủ mạnh đến từ Đông Á là Nhật Bản khi để thua với tỷ số 0-2.

Có một cái dớp khiến người Thái mới phải e ngại thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Vào năm 2015, đội tuyển Thái Lan có 2 trận đấu trong tháng Chín tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. Vào ngày 8/9/2015, đội chủ nhà Thái Lan bị đội khách Iraq dẫn trước 2-0 và phải tới cuối hiệp 2 mới tìm được bàn san bằng tỷ số.

Như vậy trong 4 năm qua, đội tuyền Thái Lan không thắng nổi trận đấu quốc tế chính thức nào trong tháng Chín: hòa 1 và thua tới 3 trận.

Việt Nam bất bại trong tháng Chín suốt 8 năm qua

Trong vòng 8 năm trở lại đây, đội tuyển Việt Nam thường giành được những kết quả khả quan trong tháng Chín.

Trận đấu gần đây nhất của đoàn quân áo đỏ trong tháng Chín là tại vòng loại Asian Cup 2019. Khi đó vào ngày 5/9/2017, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Campuchia với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của Văn Quyết (phút thứ 4) và Quang Hải (81').

Trước đó gần 2 năm (chính xác là vào ngày 8/9/2015), tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu quả cảm trên sân Đài Bắc Trung Hoa và giành thắng lợi chung cuộc 2-1 nhờ pha lập công ở phút bù giờ thứ 2 của Phi Sơn.

Có một cái dớp khiến người Thái mới phải e ngại thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Ngày 6/9/2014, đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) gặp Hồng Kông (Trung Quốc). Tiền đạo Hải Anh lập một cú đúp, còn Công Vinh ghi bàn còn lại giúp Việt Nam giành chiến thắng 3-1.

Chuẩn bị cho AFF Cup 2012, đội tuyển Việt Nam đã có liên tiếp 2 trận giao hữu trên sân khách vào tháng 9/2012. Ở trận đấu đầu tiên diễn ra vào ngày 11/9/2012, 2 pha lập công của Công Vinh và Thanh Hưng đã giúp Việt Nam đánh bại chủ nhà Malaysia với tỷ số 2-0. Còn ở trận đấu thứ hai diễn ra 4 ngày sau đó, đội tuyển Việt Nam đã hòa không bàn thắng với Indonesia trên sân Mỹ Đình.

Như vậy trong 8 năm qua, đội tuyển Việt Nam đã bất bại trong các trận đấu của tháng Chín: thắng 4, hòa 1.

Nếu giữ vững được thói quen này, thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể hy vọng vào một kết quả tốt trong chuyến làm khách ở xứ sở chùa Vàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại