Có mạng lưới an sinh xã hội vượt trội, gói cứu trợ COVID-19 của Canada hào phóng đến đâu?

Lâm Vy |

Mỹ và Canada đang có những chính sách hỗ trợ tài chính khác nhau cho công dân mỗi nước trong tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Cả Mỹ và Canada đều đang nỗ lực làm dịu cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 gây ra bằng một loạt gói cứu trợ nhằm giúp các cá nhân và doanh nghiệp duy trì hoạt động.

Tuy nhiên, nếu nói về phương án hỗ trợ tài chính trực tiếp cho từng công dân thì hai nước hiện đang có những lộ trình chính sách khác nhau.

Có mạng lưới an sinh xã hội vượt trội, gói cứu trợ COVID-19 của Canada hào phóng đến đâu? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ ký ban hành gói cứu trợ trị giá 2 nghìn tỷ USD tại Nhà Trắng. Ảnh: WSJ

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành gói cứu trợ trị giá 2.2 nghìn tỷ USD vào ngày 27/3 vừa qua.

Trong đó, những cá nhân có thu nhập từ 75,000 USD/năm trở xuống sẽ được cấp một lần 1,200 USD/người. Những cặp vợ chồng có tổng thu nhập từ 150,000 USD/trở xuống nhận 2.400 USD và gia đình nào có con (dưới) 16 tuổi sẽ được nhận thêm 500 USD/trẻ em. Những số tiền này sẽ không bị đánh thuế và không cần phải hoàn lại cho chính phủ.

Sở thuế vụ Mỹ hiện đã bắt đầu phân phối các khoản thanh toán đó qua thư điện tử hoặc thông qua hình thức ký gửi trực tiếp, nhưng khoảng một nửa số séc vẫn chưa được gửi đi, một phần do lỗi hệ thống.

Nhà Trắng hiện đang thảo luận với Quốc hội Mỹ về gói kích thích kinh tế thứ tư, trong đó có thể được bổ sung các khoản thanh toán hào phóng hơn.

Chỉ trong 4 tuần kể từ khi Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do sự bùng phát của dịch COVID-19, đã có hơn 22 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp - mức cao nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái trong những năm 1930.

Một số chuyên gia cho biết, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã tăng lên 20% - một con số gây sửng sốt. Do đó, các văn phòng trợ cấp thất nghiệp trên khắp nước Mỹ không thể kịp thời đáp ứng được nhu cầu gia tăng đột biến này.

Có mạng lưới an sinh xã hội vượt trội, gói cứu trợ COVID-19 của Canada hào phóng đến đâu? - Ảnh 2.

Canada cũng nhanh chóng ban hành gói cứu trợ COVID-19. Ảnh: cp24.com

Tại Canada, các công dân từ 15 tuổi trở lên được nhận được 2,000 CAD mỗi tháng, trong vòng 4 tháng.

Ban đầu, chương trình chỉ áp dụng với những cá nhân mất việc làm hoặc không thể làm việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng tới đầu tuần trước, chính phủ đã mở rộng phạm vi áp dụng cho các cá nhân chỉ kiếm được 1,000 CAD/tháng.

Thủ tướng Justin Trudeau đồng thời tuyên bố rằng chính phủ Canada sẽ tăng lương cho những người lao động làm trong những ngành nghề thiết yếu với mức thu nhập dưới 2,500 CAD/tháng.

Business Insider cho biết, mạng lưới an sinh xã hội hiện tại của Canada mạnh hơn đáng kể so với của Mỹ. Tất cả các công dân Canada được xét nghiệm và điều trị COVID-19 miễn phí.

Trong khi đó, gần 30 triệu người dân Mỹ đang sống mà không có bất kỳ hình thức bảo hiểm y tế nào.

Mặc dù công tác xét nghiệm virus SARS-CoV-2 được tiến hành miễn phí tại Mỹ nhưng chi phí điều trị và nhập viện có khả năng khiến nhiều người Mỹ lâm vào cảnh "phá sản", ngay cả đối với những người có bảo hiểm.

Trước bối cảnh trên, nhiều người đã đưa ra so sánh hai gói cứu trợ của Mỹ-Canada và đi đến kết luận rằng Canada "hào phóng hơn". Tuy nhiên, theo các chuyên gia, 2,000 CAD của Canada chỉ tương đương với 1,400 USD của Mỹ. Đáp án cho câu hỏi gói cứu trợ nào hào phóng hơn đòi hỏi phải có sự suy xét sâu sắc hơn ở nhiều khía cạnh, thay vì chỉ nhìn vào con số.

Có mạng lưới an sinh xã hội vượt trội, gói cứu trợ COVID-19 của Canada hào phóng đến đâu? - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại