Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành nông nghiệp

thinga |

Lĩnh vực nông nghiệp rất quan trọng với Việt Nam nhưng lại đang thiếu nguồn kỹ sư chuyên môn cao. Do đó, đây là ngành học tiềm năng về cơ hội việc làm và thu nhập với sinh viên.

Theo dữ liệu và số liệu thống kê công bố vào đầu năm của Tổng cục Thống kê, so với năm 2020, lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của năm 2021 duy trì được mức độ tăng trưởng dương ổn định.

Tuy nhiên, nước ta lại thiếu lượng lớn các kỹ sư nông nghiệp có khả năng dẫn dắt và thúc đẩy nền nông nghiệp. Đặc biệt, Covid-19 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm trên toàn cầu. Do đó, nhu cầu nhân lực về cả số lượng lẫn chất lượng ở ngành nông nghiệp đang gấp rút hơn bao giờ hết.

Cơn khát nhân lực trong ngành nông nghiệp

GS.TS, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết trong tình hình hiện tại, nguồn nhân lực chất lượng là rất cần thiết. Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện là trường đại học hàng đầu đào tạo và nghiên cứu, chuyển giao lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế, phát triển nông thôn.

Đáng nói, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển, trong khi đó nông nghiệp luôn là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự ổn định chung của đất nước, đồng thời bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế… Do đó, việc nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực ở lĩnh vực nông nghiệp đang là tiềm năng và thách thức.

Từ đó, cánh cửa việc làm ở các cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp lớn trong nước lẫn quốc tế đang mở rộng trước mắt sinh viên ngành nông nghiệp.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện đào tạo gần 50 ngành đại học chuẩn, 5 ngành đào tạo quốc tế, theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh. Học viện có chiến lược xây dựng những hướng tiếp cận mới trong đào tạo đại học ở các nước châu Âu và các nước phát triển trên thế giới. Mục tiêu hàng đầu của Học viện là đào tạo sinh viên ngành nông nghiệp chất lượng cao, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc chuyên nghiệp và nhiệt huyết, sáng tạo.

Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành nông nghiệp - Ảnh 1.

Cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn

Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp. Năm 2020, giá trị sản lượng đạt khoảng 27.000 tỷ đồng.

Với chất lượng đào tạo đạt được, trên 90% sinh viên Học viện có việc làm trong 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam sau khi ra trường có việc làm với mức thu nhập khởi điểm phổ biến trong khoảng 8-11 triệu/tháng. Những sinh viên có kinh nghiệm thậm chí đạt mức lương 13-18 triệu/tháng.

Thị trường việc làm với sinh viên ngành nông nghiệp ở nước ngoài càng hấp dẫn bởi các doanh nghiệp nước ngoài luôn có nhu cầu lớn về kỹ sư nông nghiệp. Họ sẵn sàng chi trả mức thu nhập 40-45 triệu đồng/tháng (ở Nhật Bản), 30-34 triệu đồng/tháng tại các nước Trung Đông như UAE, Qatar, Kuwait, 18-23 triệu đồng/tháng (Lào, Campuchia)… để tiếp nhận những kỹ sư có chuyên môn cao.

Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành nông nghiệp - Ảnh 2.

GS.TS Nguyễn Thị Lan khẳng định khi làm việc với các tập đoàn và doanh nghiệp lớn, họ đã đặt vấn đề với Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc về đào tạo nguồn nhân lực. Điều đó cho thấy, lĩnh vực nông nghiệp đang rất thiếu nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Thời gian qua, Học viện tăng cường hợp tác với doanh nghiệp lớn như Công ty cổ phần Nicotex, Công ty giống cây trồng Trung ương 5, Công ty TNHH EAST - WEST SEED… tuyển dụng sinh viên khi tốt nghiệp.

Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành nông nghiệp - Ảnh 3.

Tại Ngày hội việc làm được tổ chức thường niên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021, 63 đơn vị trong nhiều lĩnh vực đã tham gia tuyển dụng 2.565 chỉ tiêu, 6 đơn vị tuyển dụng với số lượng không hạn chế ở các vị trí việc làm. Các nhà tuyển dụng lớn như Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty Agricare Việt Nam… cho biết ngoài việc tham gia tuyển trực tiếp sinh viên đã tốt nghiệp thông qua Ngày hội việc làm, hằng năm công ty tiếp nhận nhiều sinh viên thực tập.

Theo Ban tổ chức Ngày hội việc làm, số lượng doanh nghiệp tham gia, chỉ tiêu tuyển dụng và số sinh viên được tuyển dụng tại Ngày hội việc làm trong những năm gần đây tương đối cao. Năm 2019, Ngày hội việc làm có 70 doanh nghiệp tham gia với 3.821 chỉ tiêu, 3 doanh nghiệp tuyển dụng không giới hạn. Tới năm 2020, 60 doanh nghiệp tham gia với gần 4.000 chỉ tiêu việc làm. Trong đó, 2 đơn vị tuyển dụng không giới hạn chỉ tiêu.

Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành nông nghiệp - Ảnh 4.

Môi trường khởi nghiệp năng động, sáng tạo

Ngoài ra, chương trình Khởi nghiệp nông nghiệp tổ chức thường niên tại Học viện thu hút nhiều sinh viên quan tâm. TS Vũ Ngọc Huyên - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ, năm 2021, cuộc thi đã thu hút 215 dự án tham gia. Học viện thường xuyên giành giải cao, dẫn đầu trong các đơn vị tham gia với nhiều dự án khả thi, được Hội đồng chấm đánh giá cao.

Đây có thể coi là sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên mong muốn thử sức mình bằng việc khởi nghiệp. Từ đó nhiều bạn trẻ đã thành công, vững vàng trên con đường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp của mình…

Nhìn chung, về phần nhân sự của ngành nông nghiệp, cung đang chưa đáp ứng đủ cầu. Đây là thách thức yêu cầu Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục thực hiện sứ mệnh để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhưng với sinh viên, đây chính là cơ hội để họ phát triển tài năng đồng thời có được thu nhập xứng đáng ngay khi ra trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại