Cơ hội cho nông sản Việt vào thị trường các quốc gia Hồi giáo

Thúy Lan |

VTV.vn - Doanh nghiệp của Việt Nam cần tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương vào thị trường các quốc gia Hồi giáo.

Với mục đích trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm, yêu cầu thị trường đối với hàng nông, thủy sản xuất khẩu của Bến Tre nói riêng và của Việt Nam nói chung vào các quốc gia Hồi giáo, chiều 19/10, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre đồng chủ trì tổ chức Hội nghị "Xúc tiến hàng nông, thủy sản của tỉnh Bến Tre vào thị trường các quốc gia Hồi giáo".

Cụ thể, các diễn giả chỉ rõ hơn 50 quốc gia Hồi giáo, với dân số chiếm khoảng 1/4 dân số thế giới, các rào cản thương mại không quá khắt khe sẽ là điều kiện thuận lợi để các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường đầy tiềm năng này.

Theo Diễn đàn Halal thế giới (WHS), giá trị trao đổi thương mại toàn cầu của các quốc gia Hồi giáo có quy mô xấp xỉ 2.000 tỷ USD mỗi năm. Cũng theo đại diện các quốc gia Hồi giáo, doanh nghiệp của Việt Nam cần tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương vào thị trường các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt thúc đẩy phát triển hệ sinh thái Halal Việt Nam, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu, hiệu quả vào thị trường Halal toàn cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại