Có HLV "mới", UAE dồn dập lên kế hoạch đả bại Việt Nam & 3 nước ĐNÁ

Đoàn Dự |

Trong lần trở lại dẫn dắt ĐTQG UAE, HLV Bert van Marwijk tràn ngập quyết tâm thay đổi, hòng đưa đội vào vòng loại thứ ba khu vực châu Á, World Cup 2022.

Cuối năm 2019, sau nhiều kết quả yếu kém, HLV người Hà Lan, Bert van Marwijk bị LĐBĐ UAE sa thải. Sau đó, LĐBĐ UAE chiêu mộ 2 HLV khác nhưng cũng không thành công. Trong việc tìm kiếm HLV mới, nước này gặp vài khó khăn nên cuối cùng quay trở lại với ông Bert van Marwijk.

Nhấn mạnh quyết định nhận lại việc cũ không phải vì tiền, ông Bert van Marwijk cho biết mình rất khát khao đưa UAE vào vòng loại thứ ba khu vực châu Á, World Cup 2022 thông qua cách đả bại Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Muốn "ngã ở đâu đứng dậy ở đó", mới đây vị HLV này đã đưa ra lịch trình rèn luyện "kín mít" cho ĐTQG UAE. Trước khi vòng loại World Cup trở lại, UAE sẽ có đến 3 đợt tập trung.

Đầu tiên, họ sẽ tập trung từ 2-12/1 tới, giao hữu 2 trận gặp Iran (9/1) và Togo hoặc CH Congo (12/1). Đợt thứ hai sẽ từ 5-10/2 và không thi đấu giao hữu. Đến giữa tháng Ba, tuyển UAE sẽ lại tập trung, rèn luyện thẳng đến khi đấu Malaysia (25/3) và Indonesia (30/3).

Có HLV mới, UAE dồn dập lên kế hoạch đả bại Việt Nam & 3 nước ĐNÁ - Ảnh 1.

Thời gian qua, phong độ ĐTQG UAE là rất kém và các cầu thủ có biểu hiện lười nhác, ngôi sao. Cựu HLV ĐTQG nước này, ông Jorge Luis Pinto (bị sa thải ngay trước khi ông Bert van Marwijk trở lại) mới đây ấm ức tiết lộ:

"Họ quen tập lúc 6, 7h tối, không có ca nào ban ngày, khiến tôi cảm giác như thể mình đang chuyển về làm việc đêm vậy. Các cầu thủ ở đó quá ích kỷ và bảo thủ, nên tôi cảm thấy rất bi quan cho tương lai tuyển UAE".

Vì thế, việc ông Bert van Marwijk muốn gấp rút làm việc cùng các học trò "mới" nhưng cũ là rất quan trọng, để định hướng tuyển UAE đi theo quỹ đạo đúng đắn.

Về phần tuyển Việt Nam, dự kiến chúng ta sẽ đối đầu UAE vào tháng 6/2021.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại