Võ sĩ Việt nói điều bất ngờ ẩn sau trận đấu làm "bẽ mặt" Vịnh Xuân Trung Quốc

Tiểu Mã |

Theo võ sĩ Việt Nam thì ở nước ta đang có không ít võ sư chỉ giỏi “đấu võ miệng” thay vì có khả năng thi thố trên võ đài.

Suốt thời gian qua, nhân vật đình đám của làng võ Trung Quốc - Từ Hiểu Đông liên tục có những chiến thắng vô cùng dễ dàng mỗi khi đối đầu các võ sư cổ truyền. Từ Ngụy Lôi, Đinh Hạo, Điền Dã đến mới nhất là vị "đại sư Vịnh XuânLữ Cương.

Bên cạnh những trận đấu của Từ Hiểu Đông thì ở Trung Quốc cũng xuất hiện nhiều màn trình diễn võ công gây tranh cãi của những võ sư cổ truyền. Sau những "tuyệt kỹ" được thi triển, họ lại phải nhận những thất bại muối mặt khi lên đài đấu với một võ sĩ hiện đại. Như trường hợp của võ sư Chu Xuân Bình phái Võ Đang là một minh chứng.

Dư luận Trung Quốc đang nói quá nhiều tới căn bệnh "ảo tưởng" đang có dấu hiệu ngày càng trầm trọng ở nước này. Thậm chí chính Từ Hiểu Đông có lần còn khẳng định rằng "phải tới 90% các bậc thầy võ cổ truyền ở Trung Quốc là giả mạo".

Võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đánh bại võ sư Vịnh Xuân Lữ Cương sau 47 giây

Đó là ở Trung Quốc, vậy còn ở Việt Nam thì sao? Theo quan điểm của võ sĩ Nguyễn Minh Hiếu, đơn vị CAND, gương mặt giàu thành tích của làng võ cổ truyền Việt Nam thì ở nước ta cũng đang có không ít võ sư bị "ảo tưởng" vào năng lực của bản thân.

Võ sĩ Nguyễn Minh Hiếu nêu quan điểm riêng: "Vừa qua tôi có theo dõi các trận đấu của Hiểu Đông với Lữ Cương và một võ sĩ Taekwondo đấu với một võ sĩ cổ truyền. Thật ra, tôi nghĩ hai kẻ thất bại (Lữ Cương và Điền Dã) chỉ mượn danh võ cổ truyền để lên đài đấu chứ thực sự họ không biết gì về võ cả.

Họ đấm đá không ra hồn. Nếu tầm tuổi đó nghĩa là trải quá trình rèn luyện lâu dài mà đánh như thế thì không được coi là võ sư mà là võ đường võ chợ thì đúng hơn.

Tôi nghĩ đúng là các võ sư đó đang bị ảo tưởng sức mạnh và theo tôi thì ở Việt Nam tình trạng đó cũng là có. Bây giờ không phải võ chân tay mà võ miệng họ cũng giỏi".

Võ sĩ Việt nói điều bất ngờ ẩn sau trận đấu làm bẽ mặt Vịnh Xuân Trung Quốc - Ảnh 2.

Võ sĩ Nguyễn Minh Hiếu đơn vị CAND cho rằng không chỉ ở Trung Quốc mà thậm chí Việt Nam cũng có không ít võ sư chỉ giỏi "đấu võ miệng".

Võ sĩ Nguyễn Minh Hiếu cũng nêu quan điểm của mình cho rằng ở Việt Nam, các võ sư cổ truyền nếu đã luống tuổi thì tốt nhất là không nên thi đấu giống như trường hợp của Lữ Cương hay Điền Dã bên Trung Quốc:

"Võ sư và võ sĩ vốn rất khác nhau. Theo tôi thì võ sĩ nếu muốn thể hiện đẳng cấp hãy lên đài so găng. Còn võ sư nếu còn sức tập luyện để thi đấu thì hãy tập luyện như một võ sĩ trước khi lên đài tối thiểu 3-4 tháng. Còn không, hãy cho mọi người xem qua các võ sĩ mà mình đã đào tạo chứ đừng như hai vị bên Trung Quốc sẽ rất xấu cho võ cổ truyền Việt Nam.

Còn nếu để hỏi rằng các võ sư luống tuổi có nên thi đấu với các võ sĩ MMA hay không thì tôi xin trả lời luôn. Nếu muốn đánh được võ sĩ của MMA, hãy tập theo họ, tập theo luật của họ vì mỗi môn sẽ có luật riêng.

Nếu muốn võ cổ truyền Việt Nam vươn tầm thế giới thì hãy thay đổi cách luyện tập làm sao cho chuyên nghiệp chứ đừng lên đài đánh như hai vị võ sư Trung Quốc, giống như những người không biết võ vậy".

Võ sĩ Việt nói điều bất ngờ ẩn sau trận đấu làm bẽ mặt Vịnh Xuân Trung Quốc - Ảnh 3.

Võ sĩ Minh Hiếu cho rằng ở Trung Quốc hay Việt Nam thì các võ sư cổ truyền muốn thi đấu trên võ đài bắt buộc phải thay đổi cách tập luyện.

Ngoài việc khuyên các võ sư cổ truyền Việt Nam không nên thi đấu với các võ sĩ hiện đại thì võ sĩ từng nhiều lần vô địch quốc gia, giải Let’s Việt, Asian Beach Games… cũng đưa ra một kiến nghị cho các đơn vị quản lý:

"Ý kiến của riêng cá nhân tôi thì Liên đoàn võ thuật cổ truyền nên xem xét cấp lại bằng về võ sư quyền, biểu diễn và võ sư đối kháng vì cũng cùng là một tên võ cổ truyền nhưng khái niệm biểu diễn và đối kháng là hoàn toàn khác nhau".

Tay đấm của đơn vị CAND cho rằng dù vẫn mang danh nghĩa là võ cổ truyền nhưng nếu muốn thi đấu trên võ đài, các võ sĩ phải chắt lọc nhiều đòn thế hiệu quả của các môn phái và quan trọng là phải duy trì một cường độ tập luyện rất nặng. Đó là những giáo án mà các võ sư đã luống tuổi sẽ rất khó để theo kịp.

"Giáo án tập luyện của chúng tôi mang tính thiết thực để phục vụ chiến đấu trên võ đài, nói chung chỉ khác các môn võ hiện đại như kickboxing, MMA… ở luật như thế nào thôi. Nếu luật sửa đổi thì chúng tôi cũng phải thay đổi kiểu tập để phù hợp với môn minh đang tập hòng đạt mục đích giành chiến thắng.

Như chúng tôi bình thường một ngày vẫn tập khoảng 6-7 tiếng. Một số bài tập như chạy bền, chạy tốc độ, đấm dăm bơ, tập tạ, đập lốp, đá dây chan… Đó là những bài tập thông thường của nhiều môn võ, không phải là những bài tập gì đặc biệt nhưng điều quan trọng là phải tập đi tập lại cho thật nhuần nhuyễn để khi lên đài nó thành phản xạ tự nhiên thì mình sẽ xử lý được các tình huống".

Võ sĩ Việt nói điều bất ngờ ẩn sau trận đấu làm bẽ mặt Vịnh Xuân Trung Quốc - Ảnh 5.

Võ sĩ Minh Hiếu cho rằng các võ sư cổ truyền cần áp dụng chế độ tập luyện rất nặng thì mới có thể thi đấu trên võ đài.

Clip võ "truyền điện" mới được lan truyền ở Trung Quốc.

Trận đấu giữa võ sĩ Taekwondo và cao thủ võ cổ truyền Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại