Cô giáo lùi ô tô đâm hai học sinh thương vong được tại ngoại

Hoàng Hải |

Sau khi làm việc với cơ quan công an, nữ giáo viên điều khiển ô tô đâm hai học sinh trường Tiểu học Vân Hồ được tại ngoại.

Trao đổi với PV liên quan đến vụ nữ giáo viên lùi xe đâm hai học sinh thương vong tại trường Tiểu học Vân Hồ, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La), Đại tá Phạm Văn Trực - trưởng Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết:

Cơ quan công an vẫn đang làm việc cô Nguyễn Thị Hương (39 tuổi, trú tại Tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và những người liên quan. 

Sau khi làm việc với công an, cô Hương đang được tại ngoại. Theo đại tá Trực, sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân. 

Phía cơ quan điều tra, chính quyền đang tích cực giải quyết, đây là sự việc không may. UBND huyện Vân Hồ cử một đoàn công tác có một đồng chí phó chủ tich huyện làm trưởng đoàn xuống trực tiếp gia đình các cháu gặp nạn thăm hỏi, động viên.

Vụ tai nạn vào sáng 19/4, khiến em Sồng A Ninh tử vong và em Trần Tuấn Anh (đều là học sinh lớp 1 trường Tiểu học Vân Hồ) bị gãy tay và chân. 

Hiện em Trần Tuấn Anh đang được điều trị tại bệnh viện. 

Thông tin với PV, mẹ học sinh Trần Tuấn Anh cho biết, vào sáng 19/4 chị đang ở nhà thì nhận được điện thoại của cô giáo gọi bảo xuống trường ngay. 

Khi đến cổng trường chị nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn, cháu Sồng A Ninh tử vong đang nằm ở đuôi xe. Người mẹ liền hốt hoảng lao đến hỏi con mình đâu thì thấy mọi người đang bế đưa đi viện nên mới biết con còn sống. 

Chia sẻ với báo chí, bố nam sinh Sồng A Ninh (học sinh tử vong khi xe cô Hương lùi ở sân trường) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, thầy hiệu trưởng đã trực tiếp đến gia đình và thăm hỏi.

"Thầy hiệu trưởng nói đây là sự việc không may xảy ra. Gia đình chờ đợi thầy giáo Đương và cô giáo Hương đến thắp hương cho cháu, thăm hỏi động viên gia đình nhưng không thấy đến. Do vậy, gia đình tôi cho rằng không cần thiết phải tha thứ cho hai thầy cô này", bố cháu Sồng A Ninh nói.

Người cha này cho biết thêm, nếu vụ việc xảy ra ở ngoài đường thì gia đình coi đó là việc không ai mong muốn, tai nạn, nhưng cháu lại tử vong ngay trong trường học, nơi được bố mẹ an tâm gửi gắm khiến gia đình vô cùng đau xót.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại