Cô giáo lạnh lùng vào lớp chia bảng thành 5 cột, 99% học sinh Việt nhìn là biết ngay "ác mộng" gì sắp xảy ra!

Thảo Vân |

Đây có thể nói là "ác mộng" mà thời đi học, cô cậu học trò nào cũng có dịp trải qua.

Kiểm tra bài cũ là hoạt động thường xuyên của lớp học được các thầy cô thực hiện nhằm đánh giá lại mức độ hiểu bài và ghi nhớ kiến thức của các bạn học sinh. Tuy nhiên đa phần hội "nhất quỷ nhì ma" đều sợ hãi việc này vì nhiều lý do khác nhau. Mỗi khi thầy cô kiểm tra bài, phía dưới lớp là những cảnh "kẻ khóc người cười", ai không bị gọi tên thì thở phào nhẹ nhõm, đứa "xấu số" thì chỉ biết cam chịu số phận hoặc tuyệt vọng tìm cách thoát thân.

Mới đây, một câu chuyện diễn ra khi kiểm tra trên lớp đã nhận được hơn 1k like trên MXH. Một thầy giáo mặt lạnh lùng bước vào, đột nhiên chia bảng thành 5 phần là học trò biết sắp tới "công chuyện" rồi.

Bởi điều này đồng nghĩa với việc hôm nay có tận 5 cái đề thi khác nhau, muốn quay cóp cũng chẳng thể nào làm nổi.

Cô giáo lạnh lùng vào lớp chia bảng thành 5 cột, 99% học sinh Việt nhìn là biết ngay ác mộng gì sắp xảy ra! - Ảnh 1.

Nhìn thầy chia bảng phía trên, mấy đứa ở dưới lại lo ôn bài để chuẩn bị đón nhận “phần thưởng”

Một số bình luận của netizen về kiểu kiểm tra này:

- "Quen lắm mà, rồi thầy lại mời 5 bạn lên bảng trả bài chứ đâu!"

- "3 năm rồi mà nhìn vẫn còn ám ảnh. Nhớ mấy ngày xui xui không học thì y như rằng bị gọi tên"

- "Ra trường rồi vẫn không quên được những kí ức đáng sợ đó trời!"

Thực tế, giáo viên có rất nhiều cách để kiểm tra bài cũ của học sinh. Nhưng cách dạy truyền thống vẫn thường xuyên áp dụng hình thức gọi lên bảng như vậy.

Vẫn biết đây là một cách kiểm tra kiến thức cũ hiệu quả nhưng thầy cô lại có những kiểu trả bài bá đạo như random ngẫu nhiên, bốc thăm, kêu lô tô,... khiến học sinh càng ú tim và căng thẳng hơn.

Cô giáo lạnh lùng vào lớp chia bảng thành 5 cột, 99% học sinh Việt nhìn là biết ngay ác mộng gì sắp xảy ra! - Ảnh 2.

Kiểm tra đầu giờ luôn có một bầu không khí u ám bao trùm lớp học thế này!

Trong năm học vừa qua, việc học tập diễn ra theo hình thức trực tuyến. Do đó, cảm giác hồi hộp chờ gọi lên bảng cũng giảm đi ít nhiều. Học sinh không trực tiếp đối mặt với giáo viên cũng như đã có Google hỗ trợ tìm kiếm đáp án.

Mặc dù rất sợ phải lên bảng làm kiểm tra, nhưng tụi học trò đều mong muốn nhanh chóng quay trở lại trường sau khi phải học online và nhìn nhau qua màn hình mấy tháng liền.

Nguồn: Trường Người Ta

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại