Cô giáo bị phụ huynh ép quỳ buồn về việc hiệu trưởng bị cách chức

Viết Dũng |

Cô N. cho biết, Hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn bị cách chức liên quan đến việc cô bị phụ huynh ép quỳ là điều không đáng nên rất buồn.

Chiều 6/4, trao đổi với PV, ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết, huyện vừa họp hội đồng kỷ luật và quyết định cách chức đối với ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh (Bến Lức, Long An).

"Hội đồng kỷ luật của huyện đã họp và biểu quyết 100% thông qua quyết định kỷ luật với hình thức cách chức ông Huỳnh Công Sơn. Tuần sau huyện sẽ có công văn chính thức về việc này", ông Tươi nói.

Liên quan đến việc hiệu trưởng bị cắch chức, cô B.T.T.N., nữ giáo viên lớp 4 bị phụ huynh ép quỳ chia sẻ: "Sự việc đã qua cách đây 1 tháng rồi tôi cũng không muốn nhắc lại, không trách ai nữa. Cái gì qua cho nó qua đi, mình không nên nhắc lại để mệt mỏi thêm.

Từ khi xảy ra sự việc tôi cũng nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ đồng nghiệp. Mình không mãi buồn được, cố gắng lấy lại thăng bằng để tiếp tục đi dạy.

Mấy ngày nay tôi đang bị bệnh nên xin nghỉ dạy vài ngày. Tôi chỉ biết thông tin thầy hiệu trưởng bị cách chức thông qua báo chí. Thật sự nghe tin này thì tôi rất buồn vì 1 sự việc không đáng có lại dẫn ra hậu quả như thế".

Ông Huỳnh Công Sơn bị kết luận thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành và xử lý vụ việc chưa đến nơi đến chốn để phụ huynh ép giáo viên quỳ xin lỗi. Còn ông Võ Hòa Thuận, người ép nữ giáo viên quỳ xin lỗi đã bị xử lý kỷ luật khai trừ Đảng.

Cô N. đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, nên theo quy định chưa thể xử lý kỷ luật.

Trước đó, ngày 28/2, 4 phụ huynh trường tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) đến trường yêu cầu cô giáo B.T.T.N, giáo viên lớp 4 giải thích lý do tại sao bắt con họ quỳ gối trong giờ học, dù có một số em thuộc diện khá giỏi.

Ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh đã đại diện xin lỗi 4 phụ huynh, đồng thời sẽ tìm hiểu rõ vụ việc, xử lý đối với cô N.

Tuy nhiên 4 phụ huynh trên không đồng ý, ép buộc cô N. phải có động thái xin lỗi. Cô N. sau đó quỳ gối xin lỗi các phụ huynh, trước sự chứng kiến của các giáo viên khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại