Có gì trên chiếc tàu sắt tiền tỉ, không người lái dạt vào bờ biển Quảng Trị?

Đức Nghĩa |

Sau khi tiếp cận, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị xác nhận chiếc tàu sắt dạt vào bờ biển tỉnh này không có người, chứa nhiều máy móc, ngư cụ đánh bắt thủy hải sản.

Trung tá Hoàng Bách Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, trưa 10-12 cho biết lực lượng chức năng đã tiếp cận, kiểm tra chiếc tàu sắt trôi vào bờ biển thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong hôm 9-12.

Có gì trên chiếc tàu sắt tiền tỉ, không người lái dạt vào bờ biển Quảng Trị? - Ảnh 1.

Nhiều ngư lưới cụ, máy móc trên chiếc tàu sắt dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận chiếc tàu sắt này dài 50m, rộng 10 m, cao 12 m, không có người. Phía trước mũi tàu và một số vị trí khác có in dòng chữ nước ngoài (giống chữ Trung Quốc). Trên tàu có một số ngư lưới cụ đã hư hỏng và cần cẩu 3 trục dài 5 m.

Có gì trên chiếc tàu sắt tiền tỉ, không người lái dạt vào bờ biển Quảng Trị? - Ảnh 2.

Trên chiếc tàu sắt này có in chữ nước ngoài

Cận cảnh máy móc, ngư lưới cụ trên chiếc tàu sắt dạt vào bờ biển Quảng Trị

Tàu có 3 tầng, tầng 1 là hầm chứa máy móc, tầng 2 là bếp nấu ăn và nhà ăn, tầng 3 có buồng lái và phòng ngủ. Ước tính giá trị chiếc tàu sắt này khoảng 4 - 5 tỉ đồng.

Đồn Biên phòng Triệu Vân đang tiến hành các thủ tục pháp lý, báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và tham mưu cho các cấp xử lý chiếc tàu này theo đúng quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại