Cô gái vàng Nguyễn Thị Huyền giành ngôi á quân 400m ở châu Á

Minh Chiến |

Nữ tuyển thủ số 1 của điền kinh Việt Nam trên đường chạy 400m là Nguyễn Thị Huyền đã giành tấm HCB quý giá tại giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023.

Cô gái vàng Nguyễn Thị Huyền giành ngôi á quân 400m ở châu Á - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Huyền (5) thi đấu tại giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023. Ảnh: AAA

Đường chạy 400m vẫn là cự ly sở trường mà Nguyễn Thị Huyền bước vào tranh tài ở Astana (Kazakhstan) trong chiều tối 11-2 (theo giờ địa phương) tại giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023. Chúng ta chờ đợi cô sẽ làm nên chuyện và sự chờ đợi ấy được đền đáp bằng tấm HCB quan trọng sau khi Nguyễn Thị Huyền về nhì (54"68), sau nhà vô địch nội dung là Elina Mikhina (Kazakhstan, 54"07). Cảm xúc vỡ òa trên vạch đích của đường chạy trong nhà sau khi nằm ở nhóm nhận huy chương, Nguyễn Thị Huyền đã chạy về phía khu vực kỹ thuật nơi ấy có HLV của mình là HLV Vũ Ngọc Lợi đã theo sát chỉ bảo ở giải đấu này.

Trước khi lên đường đi Kazakhstan, Huyền chỉ bảo "đây là giải thuộc hệ thống vô địch đầu tiên trong năm 2023 của điền kinh châu Á nên có nhiều VĐV tốt tham dự. Tôi đi để học hỏi và cọ xát cũng như cố gắng hết khả năng". Không nhiều thời gian làm quen với sân bãi cũng như ở khí hậu đang lạnh, trời phủ đầy tuyết tại Kazakhstan, cả 4 tuyển thủ của đội điền kinh Việt Nam (trong đó có Huyền) chỉ có trong mình một động lực lớn nhất đó là quyết tâm vì màu cờ sắc áo.

Nói về thành tích ở đường chạy 400m, Huyền đã là một kỷ lục gia và có thể xem là tượng đài của điền kinh nữ Việt Nam bởi cô trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc để giành những thành tích và tấm huy chương cao nhất cho điền kinh Việt Nam. Nguyễn Thị Huyền đã có mặt ở các đấu trường SEA Games, ASIAD, vô địch châu Á, Olympic... Với cô, chưa khi nào động lực thi đấu và "lửa nghề" tắt.

Tháng 5 năm ngoái, khi Huyền ra sân chạy và về nhất nội dung 400m giành HCV SEA Games 31 ngay trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Không ít phóng viên hỏi cô rằng "liệu đây có phải là kỳ SEA Games cuối trong sự nghiệp của Huyền không?". Khi đó, chân chạy người Nam Định chỉ cười bảo rằng "tôi vẫn còn nhiệt huyết tập luyện và thi đấu. Khi ban huấn luyện còn tin tưởng mình và mình còn động lực vì màu cờ sắc áo quốc gia thì chưa bao giờ bỏ cuộc". Cũng thêm nữa, cô hướng tay chỉ về phía chồng và con tới cổ vũ mình trên sân bảo rằng "đây là động lực để tôi luôn nỗ lực mỗi khi bước ra đường chạy".

Ở Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 (tháng 12-2022), cô tiếp tục bất khả chiến bại trên đường chạy 400m nữ của quốc gia và giành cú đúp HCV các cự ly 400m và 400m rào. Tấm HCB tại giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023 là sự khởi đầu suôn sẻ cho cá nhân Nguyễn Thị Huyền tại năm mới này.

Minh chứng cho nỗ lực của bản thân Huyền chính là thành tích và cô vừa giành HCB. Minh chứng cho sự tin tưởng của người làm điền kinh Việt Nam với Huyền đó là vẫn tiếp tục tập trung cô vào đội tuyển quốc gia năm nay. Điền kinh Việt Nam hướng tới SEA Games 32 tại Campuchia với những mục tiêu thành tích quan trọng và tiếp đó là ASIAD 19-2022 nên chắc chắn Nguyễn Thị Huyền vẫn còn gánh vác nhiều trọng trách thi đấu cho đội tuyển tại các đấu trường này. Sau 1 năm chữa trị bệnh, lúc này, HLV Vũ Ngọc Lợi đã đủ sức khỏe trở lại tập luyện và ít nhất với sự đồng hành của người thầy rất hiểu mình như vậy, Nguyễn Thị Huyền tin tưởng tiếp tục giữ ổn định chỉ số chuyên môn để tranh tài trong các đấu trường quan trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại