Cô gái phải khâu 12 mũi vì ngồi sập bồn cầu, nguyên nhân được kể ra khiến dân mạng càng chỉ trích kịch liệt

Minh Khôi |

Theo như người đăng bài kể lại, do tình trạng của bồn cầu không được hợp vệ sinh nên cô gái này đã ngồi xổm lên thành thay vì lau chùi cho sạch dẫn đến 'cái kết' khá đau thương!

Cách đây ít giờ, cư dân mạng đã chia sẻ thông tin sự việc về một cô gái không may gặp tai nạn, nguyên nhân ban đầu theo nội dung bài đăng là vì người này đã ngồi xổm lên bồn cầu.

Người đăng tải câu chuyện cho biết: "Mình đăng lên đây để mọi người rút kinh nghiệm. Mình trực tiếp chở bạn này đi cấp cứu.

Vì ý thức của người đi vệ sinh xóm trọ, chê bẩn, không chịu lau chùi cứ thế ngồi xổm 2 chân lên thành cầu. Không may cái bồn cầu toác ra. Toang! Thế là em vào viện, khâu 12 mũi, sâu 5cm. Mình nghĩ có thể đặt giấy xung quanh ngồi cũng đỡ bẩn mà!".

Cô gái phải khâu 12 mũi vì ngồi sập bồn cầu, nguyên nhân được kể ra khiến dân mạng càng chỉ trích kịch liệt - Ảnh 1.

Ngay sau khi đăng tải bài viết đã nhận về 18.000 lượt bày tỏ cảm xúc và hàng trăm lượt bình luận của người dùng mạng. Ảnh chụp màn hình

Theo đó nhân vật gặp sự cố trong câu chuyện này đã phải nhập viện sau khi gặp "biến" trong nhà vệ sinh. Người chia sẻ câu chuyện lên có lẽ là một bạn trọ cùng nhà của nạn nhân và muốn cư dân mạng rút kinh nghiệm từ sự việc này.

Cô gái phải khâu 12 mũi vì ngồi sập bồn cầu, nguyên nhân được kể ra khiến dân mạng càng chỉ trích kịch liệt - Ảnh 2.

Chỉ vì sợ mất vệ sinh mà nên cơ sự này. (Ảnh chụp màn hình)

Đính kèm lời kể là "hiện trường vụ việc" khiến ai nấy ám ảnh. Chiếc bồn cầu vỡ toác làm nhiều người hình dung, có lẽ cô gái trên đã rất đau đớn khi là nạn nhân của tình huống hy hữu này.

Hiện tại bài đăng đang thu hút hàng nghìn lượt like cùng bình luận từ phía cư dân mạng. Một số ý kiến cho rằng ý thức của cả nạn nhân lẫn những người thuê trọ tại nơi này cần xem xét lại, vì sao có thể giữ tình trạng bồn cầu thiếu vệ sinh đến như vậy, vừa không sạch sẽ lại còn ảnh hưởng đến sức khoẻ. Một số khác thì chỉ trích cô gái khá gay gắt vì cho rằng, thay vì ngồi xổm có thể lót giấy, vì ngồi xổm thế này sẽ khiến những người đi vệ sinh lượt sau cảm thấy rất... ám ảnh vì dấu giày, dép in lên bệ vệ sinh.

Mặc dù chưa rõ tình hình thương tật của cô gái trên ra sao, song hy vọng rằng người bị thương trong câu chuyện vừa qua sẽ không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống. Đây cũng là bài học không chỉ cho cô gái này mà còn cho tất cả mọi người, không nên chủ quan khi đi vệ sinh và đặc biệt là cần có ý thức giữ gìn vệ sinh chung sao cho sạch sẽ, nhất là khi ở tập thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại