Cô gái gốc Việt kể chuyện tình 9 năm với Hoàng tử Monaco, hé lộ bí quyết làm dâu Hoàng gia

YINGIE |

Hóa ra câu chuyện về "cô bé Lọ Lem" tìm được hoàng tử của đời mình thực sự tồn tại.

Từ một cô gái bình thường bỗng một ngày kia trở thành thành viên của hoàng gia, đó tưởng chừng là câu chuyện kể về "cô bé Lọ Lem" chỉ xuất hiện trong phim ảnh hay tiểu thuyết. Nhưng thực tế thì ở ngoài kia tồn tại không ít những "Lọ Lem đời thực" như thế.

Công nương Marie Hoa Ducruet-Chevallier , cô gái gốc Việt - người kết hôn với Hoàng tử Louis Ducruet của xứ Monaco chính là một trong số đó. Giữa năm 2019, thông tin và hình ảnh về đám cưới giữa Marie và Louis tràn ngập các mặt báo từ trong đến ngoài nước.

Ngưỡng mộ có, trầm trồ có, ngạc nhiên có, không tin có, tò mò cũng có, ai nấy đều muốn biết nhiều hơn về câu chuyện cổ tích đời thực này cũng như cuộc sống hôn nhân của nàng dâu hoàng gia gốc Việt.

Cô gái gốc Việt kể chuyện tình 9 năm với Hoàng tử Monaco, hé lộ bí quyết làm dâu Hoàng gia - Ảnh 1.

Cô gái gốc Việt có tên Marie Hoa Chevallier được xem như "Cinderella đời thực"

Mối tình kéo dài gần một thập kỷ và đám cưới hiện thực hóa cổ tích

Marie Chevallier có tên tiếng Việt là Hoa, sinh năm 1993. Cô có bố là người Pháp và mẹ là người Việt. Chồng cô là Hoàng tử Louis Ducruet, con của Công chúa Stephanie và là cháu nội Thân vương Monaco Rainier III cùng Vương phi Grace Kelly, anh đứng ở vị trí thứ 15 trong danh sách kế vị.

Hai vợ chồng gặp nhau lần đầu tại một hộp đêm tại Cannes, Pháp vào năm 2011 và trúng "tiếng sét ái tình" với nhau. Họ phát hiện ra cả hai đều là sinh viên tại Trường kinh doanh Skema. Marie và Louis sau đó đã cùng nhau sang Đại học Tây Carolina du học. Sau khi tốt nghiệp, dù tạm thời "đường ai nấy đi" để tự tạo sự nghiệp cho bản thân nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng gặp nhau.

Trong khi Marie đảm đương vị trí quản lý dự án cho khu phức hợp giải trí - đánh bạc Casino de Monte-Carlo tại trung tâm Monaco thì Louis trở thành đồng quản trị của một công ty do cha anh thành lập.

Cô gái gốc Việt kể chuyện tình 9 năm với Hoàng tử Monaco, hé lộ bí quyết làm dâu Hoàng gia - Ảnh 2.

Công nương Marie và chồng là Hoàng tử Louis Ducruet

Yêu một thành viên hoàng tộc thì khác gì yêu một chàng trai bình thường? Câu trả lời từ Marie là... chẳng khác gì cả.

"Chúng tôi gặp nhau từ hồi học đại học. Cả hai khi ấy đơn giản là hai đứa trẻ phải lòng nhau thôi. Tất nhiên, chúng tôi cũng đã trải qua không ít thăng trầm nhưng suy cho cùng thì nó không khác là mấy so với việc yêu một-người-bình-thường đâu", Marie tâm sự.

Trong mắt cô, Hoàng tử Louis là một người đàn ông rất... dễ thương, luôn hướng về gia đình. Anh cũng rất vị tha, luôn quan tâm những người thân yêu xung quanh mình. Marie xúc động: "Anh ấy thực sự truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày đấy!".

Tháng 8/2018, Louis Ducruet quỳ gối cầu hôn Marie Hoa Chevallier sau 7 năm yêu đương hẹn hò tại bờ biển Hội An (Việt Nam) - quê nhà của Marie. Ít ai biết, để có được cái kết hạnh phúc này, cả hai đã phải vượt qua sự phản đối của hoàng gia Monaco cùng nhiều lời nghi kị. Tuy nhiên, bằng tình yêu sâu đậm, cặp đôi cuối cùng cũng về chung một nhà.

Cô gái gốc Việt kể chuyện tình 9 năm với Hoàng tử Monaco, hé lộ bí quyết làm dâu Hoàng gia - Ảnh 3.

Hình ảnh Hoàng tử Louis cầu hôn Marie tại một bãi biển tại Hội An

Tháng 8/2019, lễ cưới của cả hai được cử hành theo nghi lễ hoàng gia tại Nhà thờ Chính tòa Monaco. Trước đó ít ngày, Marie và Louis cũng tổ chức một đám cưới dân sự nho nhỏ để mời bạn bè. Được biết chỉ có khoảng 200 khách mời tham gia đám cưới này.

Cô gái gốc Việt kể chuyện tình 9 năm với Hoàng tử Monaco, hé lộ bí quyết làm dâu Hoàng gia - Ảnh 4.

Đám cưới của Marie và chồng được tổ chức theo nghi lễ hoàng gia Monaco

Cuộc sống hôn nhân như trong mơ và bí quyết để mãi vui như lúc mới yêu

Nhìn những hình ảnh mà Công nương gốc Việt cùng chồng mình thường đăng tải trên Instagram, có thể thấy cặp đôi hoàng gia này đã cùng nhau trải nghiệm cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và đầy lãng mạn, chẳng khác gì thuở mới yêu. Cả hai thường chia sẻ với nhau những sở thích chung như du lịch, thể thao...

Dù là thành viên hoàng tộc nhưng cuộc sống hôn nhân của Marie và Louis không khác gì người bình thường

Thỉnh thoảng, Marie cũng xuất hiện cùng với gia đình chồng trong các sự kiện công khai của Hoàng gia. Cô gái gốc Việt được nhận xét là một trong những thành viên hoàng gia Monaco quyến rũ, có đời tư sạch scandal nhất.

Marie chia sẻ bí quyết để cô và chồng luôn mặn nồng dù đã bên nhau gần một thập kỷ đó chính là luôn cười cùng nhau. "Ngần ấy năm bên nhau, chúng tôi vẫn luôn cười với nhau, làm nhiều việc hay hoạt động cùng nhau. Chúng tôi cũng sẽ tách nhau ra để làm việc nữa, theo tôi điều này không kém phần quan trọng. Bằng cách như vậy, chúng tôi vừa có thể cân bằng cuộc sống của hai người lại vừa có thời gian cho riêng mình", cô nói.

Gần 2 năm kết hôn và mang trên mình trọng trách một nàng dâu hoàng gia nhưng theo Marie, cuộc sống của cô không có quá nhiều thay đổi.

"Thực tế tôi và chồng mình yêu nhau tính đến nay đã được hơn 9 năm, và hiện tại thì đang xây dựng cuộc sống bên nhau. Chính vì vậy hôn nhân không tạo ra sự thay đổi gì cả, nó đơn giản là một bước tiến rất tự nhiên trong mối quan hệ của cả hai thôi", Marie chia sẻ.

Cô gái gốc Việt kể chuyện tình 9 năm với Hoàng tử Monaco, hé lộ bí quyết làm dâu Hoàng gia - Ảnh 5.

Cả hai đã ở bên nhau gần một thập kỷ

Khi được hỏi một trong những bí quyết cần thiết để trở thành dâu hoàng gia là gì, Marie cho hay, điều cơ bản nhất là bạn cứ sống thật với chính mình, luôn khiêm tốn và hạnh phúc với tất cả những gì cuộc sống mang lại, tận dụng những cơ hội có được để phát triển bản thân. Đương nhiên, điều này không chỉ đúng với các cô gái đang mơ mộng gả vào hoàng gia hay chốn hào môn mà có thể áp dụng cho tất cả mọi người.

Vị trí mới, những dự định mới của nàng dâu hoàng gia

Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng là người của hoàng gia thì mỗi ngày chỉ sống trong cung điện và tham gia các hoạt động văn hóa, chính trị, Công nương Marie cho biết cô và chồng được cho phép sống một cuộc sống bình thường, không quá gò ép vào khuôn khổ hoàng gia.

Marie nói: "Chúng tôi đã học cách không chú ý đến ý kiến và kỳ vọng của công chúng nhiều như trước đây. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tự gây áp lực cho mình rằng phải cố gắng hơn nữa trong công việc để chứng minh năng lực bản thân, để được công nhận mà không cần dựa vào bất kì danh xưng nào".

Không những có thể làm việc hay xây dựng sự nghiệp riêng, Marie thậm chí còn tự nhận mình là một người nghiện công việc. Với cô, được làm việc, được theo đuổi đam mê là cực kỳ quan trọng. Đương nhiên, cô vẫn sẽ chăm sóc gia đình nhỏ, vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ với hoàng gia nhưng ở thời điểm hiện tại, Marie ưu tiên tập trung cho sự nghiệp hơn hết.

Marie từ chối nhận mình là "Lọ Lem đời thực", cô cho rằng mình chỉ giống Lọ Lem ở điểm duy nhất là đã tìm được nửa kia của mình vào năm 19 tuổi - một độ tuổi khá trẻ. Cô và Hoàng tử của mình có thể cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai và cùng nhau hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Cô gái gốc Việt kể chuyện tình 9 năm với Hoàng tử Monaco, hé lộ bí quyết làm dâu Hoàng gia - Ảnh 6.

Hậu đám cưới, cặp đôi vẫn luôn cố gắng xây dựng sự nghiệp riêng

Nói gì thì nói, việc trở thành Công nương, trở thành một thành viên của Hoàng gia cũng mang đến cho Marie những hướng đi, dự định cũng như trách nhiệm hơn.

"Với 'vị trí' hiện tại của mình, tôi muốn tham gia nhiều hơn vào các hiệp hội, chủ yếu liên quan đến giúp đỡ các nạn nhân của bạo lực gia đình cũng như cứu các loài động vật. Với khối công việc hiện tại, tôi không dư quá nhiều thời gian để làm điều này nhưng tôi đang cố gắng hết sức nhằm bắt tay vào thực hiện", Marie tâm huyết chia sẻ.

Ngoài dự định liên quan đến công việc, Marie và chồng còn đang lên kế hoạch để trở về thăm Việt Nam một lần nữa. Trở về mảnh đất hình chữ S vào năm 2018 và được kết nối lại với cội nguồn của bản thân, được tận mắt chứng kiến những gì mà ông bà và mẹ thường nhắc, Marie cảm thấy vô cùng bồi hồi.

"Chắc chắn tôi sẽ trở lại đất nước xinh đẹp này", nàng dâu xứ Monaco hứa.

Cô gái gốc Việt kể chuyện tình 9 năm với Hoàng tử Monaco, hé lộ bí quyết làm dâu Hoàng gia - Ảnh 7.

Mang trong mình một nửa dòng máu Việt, Marie luôn muốn được trở về Việt Nam nhiều hơn

Đương nhiên, đồng hành sẽ là hoàng tử (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) của đời cô

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại