Cô gái gào khóc bên thi thể nam thanh niên sau va chạm với xe bồn

Văn Diện |

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 24/9 tại giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch (Q.Tân Bình) TP.HCM, làm hai người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe bồn mang BKS: 50LD-00795 do người đàn ông khoảng 35 tuổi điều khiển trên đường Trường Chinh, hướng từ đường Cộng Hòa về Ngã Tư An Sương với tốc độ cao.

Khi đến giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch, tài xế cho xe rẽ vào đường Phạm Văn Bạch để về công trình gần đó thì xả ra va chạm với xe máy mang BKS: 43E1-13187 do chị Nguyễn Thị Phượng (khoảng 25 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) điều khiển chở theo một thanh niên khoảng 28 tuổi chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người bị ngã xuống đường, lọt vào gầm xe bồn, cả người và phương tiện bị kéo lê khoảng 50m, người thanh niên bị bánh xe bồn cán qua người, tử vong tại chỗ. Riêng chị Phượng may mắn thoát nạn, bò ra khỏi gầm xe, ngồi thất thần gào khóc bên thi thể người thanh niên bị xe bồn cán qua.

Cô gái gào khóc bên thi thể nam thanh niên sau va chạm với xe bồn - Ảnh 1.

Cô gái gào khóc bên thi thể nam thanh niên sau va chạm với xe bồn - Ảnh 2.

Chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm xe bồn

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm dưới gầm xe bồn, hư hỏng nhẹ, nhiều mảnh vỡ văng tứ tung, nhiều người dân hiếu kì tập trung theo dõi vụ việc, khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng.

Theo một số người dân chứng kiến, lúc đó, xe bồn chạy tốc độ rất cao, tài xế gây tai nạn rời khỏi hiện trường đến cơ quan công an trình diện.

Nhận được tin báo, CSGT Q.Tân Bình cùng các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến gần 7h cùng ngày, hiện trường được giải quyết. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại