Cô gái buôn bán ở đền nhiễm SARS-CoV-2

Ngọc Tú |

Trong 24h, tỉnh Nghệ An ghi nhận 70 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 7 ca cộng đồng.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở huyện Hưng Nguyên trước đó.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở huyện Hưng Nguyên trước đó.

Tối 21/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, từ 18h ngày 20/11 đến 18h ngày 21/11, tỉnh này ghi nhận tổng cộng 70 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó có 7 ca cộng đồng tại huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai. Các ca nhiễm còn lại ở trong khu phong tỏa và đã được cách ly từ trước.

Trong số đó có nhiều ca nhiễm chưa rõ nguồn lây và có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất lớn.

Cụ thể như trường hợp chị N.T.D. (SN 1993; trú xóm 5, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên). Chị D. buôn bán ở khu vực đền Ông Hoàng Mười (xóm 5, Hưng Thịnh).

Ngày 21/11, bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Cửa Đông xét nghiệm và có kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Chị N.T.V. (SN 1985. trú thôn 7, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu). Hằng ngày, chị V. bán quần áo ở tầng 2 chợ Giát và tới rất nhiều nơi. Ngày 20/11, chị V. cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, rát họng nên đến Bệnh viện đa khoa Minh An để test nhanh cho kết quả dương tính nên được lấy mẫu gửi Bệnh viện đa khoa Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Anh N.V.C. (SN 1980. trú khối Thịnh Mỹ, Quỳnh Thiện, Hoàng Mai). Ngày 20/11, anh C. đưa người đi đường bị tai nạn giao thông vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quang Khởi. Tại đây bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính nên được lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Anh N.V.H. (SN 1972. trú Xóm 6, Nghi Phương, Nghi Lộc.) Ngày 20/11 anh H. đến Trung tâm y tế để test nhanh trước khi đi tiêm vắc xin cho kết quả dương tính nên được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Sau khi anh H. nhiễm SARS-CoV-2, cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm người thân và phát hiện con trai N.V.K. (SN 2001) và con dâu N.T.L. (SN 2004) cũng nhiễm SARS-CoV-2.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 3.631 bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện đã có 2.782 bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 38.989. Phát hiện 678 ca dương tính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại