Có cơ hội lớn ở Hàn Quốc, Văn Toàn lại buồn bã rời sân

Đoàn Dự |

Ở trận đấu trưa nay giữa Seoul E-Land vs Jeonnam Dragons, Văn Toàn được vào thi đấu từ khá sớm nhưng lại không thể nở nụ cười sau cùng.

Kết quả: Seoul E-Land 0-1 Jeonnam Dragons

Seoul E-Land đang có phong độ rất tệ ở K.League 2 và đứng hạng 10/13. Trong 5 trận gần nhất kéo dài từ mùa trước, họ thua tới 4 và hòa 1. Hai trận ở mùa này, họ thua 1, hòa 1. Tuy nhiên, ở lượt gần nhất, trận hòa của họ đã mang lại những kỳ vọng nhất định. Bởi lẽ đối thủ họ cầm hòa được 1-1 trên sân khách là địch thủ mạnh Anyang hiện xếp thứ ba trên BXH.

Thừa thế xông lên, trên sân nhà, Seoul E-Land rất muốn thắng Jeonnam Dragons, đội cũng đang có thành tích kém. Đội bóng này đứng cuối BXH, thua 5, hòa 2, thắng 1 ở 8 trận K.League 2 gần nhất. Trong 2 trận đầu mùa mới, Jeonnam Dragons đều thua.

Kỳ vọng là thế nhưng thực tế diễn ra không hề tốt cho Seoul E-Land. Trên sân nhà, họ không hề tạo được thế trận tốt hơn trước đối thủ. Jeonnam Dragons mới là bên kiểm soát bóng nhỉnh hơn (57% trong hiệp một) và có nhiều cơ hội nguy hiểm về phía đối phương.

Với cá nhân Văn Toàn, trận này anh ngồi dự bị nhưng được vào sân sớm từ phút 37, thay tiền đạo ngoại binh Ronan. Ronan chơi những phút đầu trận không tốt và có vẻ cũng không thoải mái về thể chất nên bị thay ra.

Có cơ hội lớn ở Hàn Quốc, Văn Toàn lại buồn bã rời sân - Ảnh 1.

Văn Toàn đã rất nỗ lực nhưng mình anh không thể giúp Seoul E-Land có điểm.

Sau khi vào sân, Văn Toàn thi đấu rất tích cực, đúng với phong cách của anh là lên công, về thủ. Mặt bằng K.League 2 không quá cao, Văn Toàn trận này cũng giống những trận được, tỏ ra hòa nhập được với lối chơi của Seoul E-Land. Những pha phối hợp của anh với đồng đội khá ổn và đặc biệt, những pha bứt tốc vẫn tỏ ra nguy hiểm.

Vấn đề là trong ngày mà Seoul E-Land chơi không tốt thì Văn Toàn cũng không thể xuất sắc tới mức vụt sáng gánh đội. Anh cũng rất khó để tạo nên những điểm nhấn tạo ra đột biến dù cũng được đồng đội tạo nhiều cơ hội phối hợp tấn công.

Tấn công không tạo được nhiều đột biến, đến phút 82 thì Seoul E-Land đã bị thủng lưới. Người ghi bàn cho đội khách là ngoại binh Brazil, Valdivia, với tình huống đệm bóng cận thành cực kỳ đơn giản sau pha phối hợp từ tình huống ném biên nhanh.

Tình huống Seoul E-Land thua bàn trước Jeonnam Dragons.

Có cơ hội lớn ở Hàn Quốc, Văn Toàn lại buồn bã rời sân - Ảnh 3.

Seoul E-Land thua chung cuộc 0-1.

Tới phút 90, Im Chan-Wool vừa vào sân thay người ít giây đã giúp Jeonnam Dragons làm tung lưới đối phương. Anh đệm bóng cận thành cực dễ sau tình huống căng ngang của đồng đội. Đấy là tình huống đội bóng của Văn Toàn đã cố dồn lên tìm bàn gỡ, nên khi lui về phòng ngự chống phản công thì lực lượng quá mỏng và bị tung lưới.

May cho Văn Toàn và đồng đội khi sau tình huống này thì trọng tài chính đã chờ để kiểm tra VAR khá lâu. Cuối cùng, ông không công nhận bàn thắng của đội khách. Tỷ số vẫn là 0-1.

Trận đấu được bù giờ tận 7 phút. Nhưng tiếc là trong khoảng thời gian này, Seoul E-Land thay vì dồn lên tấn công thì lại phải lùi về, phòng ngự khá nhiều trước Jeonnam Dragons.

Chung cuộc, đội bóng của Văn Toàn thua 0-1 trước Jeonnam Dragons. Sau 3 vòng đấu thì họ chỉ có 1 điểm. Họ cũng bị chính Jeonnam Dragons vượt qua, khi đội khách có trọn vẹn 3 điểm ở trận này.

Với Văn Toàn, anh đang thể hiện tương đối ổn ở Seoul E-Land. Trận đầu anh được chơi từ đầu đến phút 82. Trận thứ hai được vào sân ở phút 65 và trận này vào sân từ phút 37. Văn Toàn đang thể hiện đúng với khả năng của mình và phù hợp với mặt bằng chung tại CLB Seoul E-Land. Vấn đề là phong độ của Seoul E-Land đang không tốt chút nào. Điều ấy đương nhiên sẽ tạo nhiều áp lực cho Văn Toàn. Chưa kể tới việc, những cầu thủ chơi xung quanh Văn Toàn không thật sự tốt, chưa thể làm bệ phóng cho ngôi sao Việt Nam tỏa sáng trên hàng công.

Có cơ hội lớn ở Hàn Quốc, Văn Toàn lại buồn bã rời sân - Ảnh 4.

Đội hình ra sân và danh sách ghi bàn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại