Cô bé tức giận vì bị bạn nói ngu và cách ứng xử bất ngờ của cô giáo khiến trò "tâm phục khẩu phục"

MINH VÂN |

Những nhận xét nặng nề, lời nói xấu của bạn trên lớp có thể khiến cho một đứa trẻ tức giận và tổn thương, dễ rơi vào trạng thái trầm cảm nếu không được giải quyết hợp lý.

Bạn bè là một trong những người có tác động rất nhiều đến sự phát triển của trẻ. Sự phát triển của trẻ theo hướng tích cực hay tiêu cực chịu ảnh hưởng rất nhiều từ phía bạn bè.

Cô bé tức giận vì bị bạn nói ngu và cách ứng xử bất ngờ của cô giáo khiến trò tâm phục khẩu phục - Ảnh 1.

Bạn bè là yếu tố đặc biệt tác động rất nhiều đến sự phát triển của trẻ (Ảnh: Trần Thị Kim Hạnh)

Vì thế các bậc phụ huynh rất cần dạy trẻ kỹ năng sống để trẻ có thể dễ dàng nhận biết được bạn bè xung quanh và có cách ứng xử cho phù hợp ngay từ nhỏ.

Nếu phát hiện trẻ có những biểu hiện lạ hay nghi ngờ con gặp phải bạn xấu bắt nạt, trước hết bạn nên lắng nghe và tâm sự với con để tìm ra nguyên nhân và sự thật rồi hãy dạy kỹ năng sống cho trẻ khi rơi vào trường hợp trên.

Dưới đây là chia sẻ của Thạc sĩ tâm lý Trần Thị Kim Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương, quận Hải Châu (Đà Nẵng) về tình huống giúp trẻ đối mặt và vượt qua lời nói xấu trên lớp.

"Đang giờ học thì có một cô bé nhào qua đánh bạn trai bên cạnh. Mình đến hỏi thì con nói: Tại bạn nói con ngu.

Mình hỏi lại:

- Thế con thấy con có ngu không?

- Dạ không.

- Thế thì bạn nói ngu là nói người khác, đâu phải nói con.

Thấy bé chưa chịu, mình tiếp.

- Ví dụ: Cô cho con một trái cây hư hỏng, hôi thối, con có nhận không?

- Dạ không.

- Vậy trái cây đó thuộc về ai?

- Dạ, về cô.

- Vậy đó, nếu lời lẽ hôi thối người ta nói cho con mà con không nhận thì nó thuộc về ai?

- Dạ, về người nói cô.

- Vậy con có nhận "ngu" về mình không?

- Dạ không.

Mình nhìn qua cậu chàng kia, mặt cậu ta chùng xuống. Mình lúc đó hỏi:

- Giờ bạn không nhận thì tiếng đó thuộc về ai hả con?

- Dạ về con.

- Vậy lần sau, mình còn nói từ xấu xí với bạn nữa không?

- Dạ không.

Và mình quay xuống cả lớp để giáo dục các con cách ứng xử khi có người nói xấu về mình. Hiểu được, làm được thì các con sẽ trở nên dễ chịu hơn trong các tình huống khó chịu. Nhờ đó, các con cũng tiết giảm cách nói xấu xí về bạn bè của mình và mâu thuẫn giữa các con bớt nảy sinh".

Chia sẻ của cô Kim Hạnh đã nhận được sự tán dương của nhiều bậc phụ huynh và cả đồng nghiệp giáo viên bởi đây là cách giải quyết hay mà con trẻ dễ hiểu và dễ tiếp thu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại