Cô bé lớp 4 ngồi cặm cụi làm bài tập ở nơi công cộng, biết lý do mọi người xung quanh đều kinh ngạc không thốt nên lời

THANH HƯƠNG |

Câu trả lời của cô bé khiến mọi người đều kinh ngạc vì quá chững chạc và trưởng thành so với độ tuổi. Không ít người lớn thấy xấu hổ vì bản thân chưa suy nghĩ được như cô bé.

Trẻ nhỏ thường rất mải chơi và ít khi chịu ngồi yên một chỗ để chăm chú học bài. Không ít trường hợp, bố mẹ phải nài nỉ, thậm chí dọa nạt thì trẻ mới chịu lấy sách vở ra học. Chính vì vậy hình ảnh một bé gái ngồi chăm chỉ học tập ở nơi công cộng đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Tại khu vực nghỉ ngơi của một nhà ga, trong khi mọi người xung quanh đang ầm ĩ thì một bé gái lại cặm cụi lấy sách vở môn Toán ra học. Dù không khí rất ồn ào, tiếng cười nói lại ầm ĩ nhưng cô bé này không hề bị phân tâm. Một vài phóng viên tình cờ có mặt ở nhà ga đã chạy đến hỏi lý do vì sao cô bé lại chăm chỉ đến như vậy.

Cô bé lớp 4 chăm chỉ làm bài tập.

Được biết, do khối lượng bài tập môn toán rất nhiều nên cô bé phải tranh thủ làm cho xong. Bên cạnh đó, bé còn tiết lộ một nguyên nhân sâu xa khác: "Học tập chăm chỉ thì sẽ có tri thức, sau đó chỉ cần nỗ lực làm việc thì nhất định sẽ có tiền nuôi mẹ".

Câu trả lời của bé gái khiến người lớn không khỏi kinh ngạc. Bởi không ai ngờ một cô bé tiểu học lại có suy nghĩ chững chạc, trưởng thành và hiếu thảo đến như vậy. Mẹ cô bé sau đó cũng chia sẻ thêm về con gái: "Sau khi làm bài tập, con tôi sẽ vui đùa như những đứa trẻ khác. Sau đó con còn biết giúp đỡ mẹ việc nhà".

Cô bé lớp 4 ngồi cặm cụi làm bài tập ở nơi công cộng, biết lý do mọi người xung quanh đều kinh ngạc không thốt nên lời - Ảnh 1.

Sự chăm chỉ của cô bé khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ.

Được biết cô bé chăm chỉ này hiện đang học lớp 4 và đang sinh sống tại huyện Chương Thụ, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội , không ít người lớn đã bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Tinh thần học tập cao thật đấy, lại còn hiếu thảo nữa. Nghe câu trả lời của cô bé mà tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi còn chẳng suy nghĩ chín chắn được như cô bé lớp 4 này".

"Nhỏ tuổi đã ngoan ngoãn, hiếu thảo như này thì lớn lên nhất định sẽ trở thành người có ích cho xã hội".

"Ước gì tôi cũng có 1 cô con gái chăm chỉ, hiếu chuyện như vậy. Đúng là "con nhà người ta" trong truyền thuyết"


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại