Có bao nhiêu máy bay thương mại mang quốc tịch Việt Nam?

Hoàng Đan |

Tính đến giữa tháng 3, số lượng máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam là 137 chiếc, tăng 24 chiếc so với cùng kỳ năm 2015.

Theo thống kê của Cục hàng không Việt Nam, tính đến tháng 3/2016, số lượng máy bay mang quốc tịch Việt Nam đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015.

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) dẫn đầu về quy mô, số lượng và đa dạng chủng loại máy bay với 88 chiếc.

Trong đó có 51 máy bay Airbus321; 10 máy bay Airbus330; 4 máy bay Airbus350; 8 máy bay Boeing 777, 11 máy bay ATR72, 6 máy bay Boeing 787.

Đứng sau Hãng hàng không Quốc gia là hãng hàng không Vietjet Air với 27 máy bay, trong đó có 24 máy bay Airbus 320, 3 máy bay Airbus 321.

Hãng hàng không Jetstar Pacific có 13 máy bay gồm: 11 máy bay Airbus320, 2 máy bay Airbus321. Các hãng hàng không còn lại gồm Vasco; Hành tinh xanh… có từ 1 - 3 máy bay.

Về số lượng máy bay trực thăng dân dụng của Việt Nam gồm: 31 chiếc chủ yếu nằm trong biên chế của Công ty Trực thăng miền Nam và Công ty Trực thăng miền Bắc.

Tính đến giữa quý I/2016, tổng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong nước là 18,7 triệu lượt khách, tăng 30,9%; hàng hóa thông qua đạt 222,8 ngàn tấn, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số này, các hãng hàng không Việt Nam đảm nhận 8,9 triệu khách, tăng 28,2%; vận chuyển được 61,1 nghìn tấn hàng hóa tăng 7,2% so với quý I/2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại