Clip: Trận đấu phá hủy sự nghiệp của "tay đấm thép" Mike Tyson

Minh Tú |

Cuộc đối đầu với Evander Holyfield vào năm 1997 được xem là trận đấu tai tiếng nhất làng quyền Anh thế giới và gần như đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Mike Tyson.

Vào ngày 28/6/1997, Mike Tyson đã tái đấu Evander Holyfield sau khi để thua đối thủ trước đó 7 tháng. Nhiều người kỳ vọng "tay đấm thép" sẽ có màn trả thù ngọt ngào sau 6 tháng ăn tập, nhưng trận đấu đã diễn ra theo kịch bản chẳng ai ngờ.

Clip: Trận đấu phá hủy sự nghiệp của tay đấm thép Mike Tyson - Ảnh 1.

Holyfield bị Tyson cắn vào tai.

Trong 2 hiệp đầu tiên, Tyson lép vế một chút so với Holyfield. Đây là điều dễ hiểu vì "tay đấm thép" mới chỉ trở lại được 1 năm sau 3 năm ngồi tù vì tội hiếp dâm. Đến hiệp thứ 3, trận đấu cân bằng hơn, nhưng ở vào phút cuối cùng, Tyson đã cắn đứt một mảng tai phải của Holyfield. Chưa dừng lại, ở những giây cuối cùng của hiệp thứ 3, Tyson cắn nốt tai trái của đối thủ nhưng lần này chỉ sượt qua.

Hiệp đấu kết thúc, Tyson bị đội của Holyfield khiếu nại về hành vi có ý đồ triệt hạ và bị trọng tài xử thua. Sau trận đấu đó, Tyson bị phạt 3 triệu USD và cấm thi đấu 2 năm. Danh tiếng và sự nghiệp của "tay đấm thép" coi như đã bị phá hủy sau trận so găng thế kỷ này.

Mike Tyson đấu Holyfield

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại