Clip thu hoạch 1 loại quả kiểu "cục súc" hot rần rần, cư dân mạng cảnh cáo ăn vào cái miệng "đen thui" coi chừng!

Hạ Linh |

Loại quả này đã gắn bó với tuổi thơ rất nhiều người dân miền Trung, miền Nam.

Một clip hài hước trên TikTok về cảnh hái trâm đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một anh thanh niên nắm cành rung giật hết sức lực, xung quanh là đồng đội căng lưới hứng. Nhưng dẫu cho giật bao nhiêu lần, chẳng có quả trâm nào thèm rụng xuống. Clip mang đến rất nhiều tiếng cười và hồi ức cho người xem.

Rung trâm hơi vất vả  

 

Clip thu hoạch 1 loại quả kiểu cục súc hot rần rần, cư dân mạng cảnh cáo ăn vào cái miệng đen thui coi chừng! - Ảnh 2.

Chuẩn bị sẵn sàng tư thế

Clip thu hoạch 1 loại quả kiểu cục súc hot rần rần, cư dân mạng cảnh cáo ăn vào cái miệng đen thui coi chừng! - Ảnh 3.

Rung mà tôi tưởng muốn đứt cả cái cây

Clip thu hoạch 1 loại quả kiểu cục súc hot rần rần, cư dân mạng cảnh cáo ăn vào cái miệng đen thui coi chừng! - Ảnh 4.

Vẫn không được quả nào, đành cười gượng

Trâm là loài cây gắn với tuổi thơ của rất nhiều người. Cây trâm không ai trồng cũng không cần phải chăm sóc, cứ đều đặn hàng năm lại cho trái xum xuê. Trái trâm nhỏ, hơi dài, mọc thành từng chùm, khi mới có trái có màu xanh, già màu đỏ tươi và lúc chín sẽ chuyển sang màu tím đen. Trái càng đen càng ngọt và cây càng già càng sai quả.

Clip thu hoạch 1 loại quả kiểu cục súc hot rần rần, cư dân mạng cảnh cáo ăn vào cái miệng đen thui coi chừng! - Ảnh 5.
Clip thu hoạch 1 loại quả kiểu cục súc hot rần rần, cư dân mạng cảnh cáo ăn vào cái miệng đen thui coi chừng! - Ảnh 6.
Clip thu hoạch 1 loại quả kiểu cục súc hot rần rần, cư dân mạng cảnh cáo ăn vào cái miệng đen thui coi chừng! - Ảnh 7.

Ăn vào là ngon nhức nách

Trái trâm chín mọng nước, ăn vào có vị chua chua, ngọt ngọt và hơi chát, chấm muối ớt là đúng vị. Đã vậy trái trâm tốt cho sức khỏe, có thể chữa bệnh tiểu đường, rối loạn tiêu hóa, giảm viêm phế quản và hen. Chính vì vậy, mỗi mùa trâm chín, hội học sinh lại hò nhau rung cây, leo cây hái trâm ăn.

Nhiều cư dân mạng không khỏi bồi hồi nhớ lại tuổi thơ. Nhiều người cho rằng cây trâm bây giờ ít hơn xưa, giá cả lại đắt nên nhiều người không dám mua ăn. Dù vậy, một số bình luận chê cách hái trâm này quá cồng kềnh lại hại cây, sau đó quả trâm rụng xuống đất dập nát rất lãng phí.

- Thời đi học ai ma thấy cây trâm mà bỏ qua mới sợ á.

- Trâm ăn bao ngon với muối ớt. Thời học sinh ăn vô rồi cái lưỡi màu bao đẹp.

- Vui lắm, ăn xong rồi cái miệng nó đen thui luôn.

- Đừng có quên mà nhảy nhảy lên nha. Chèm nhẹp hết luôn khỏi ăn.

Nguồn: Tóc Vàng 1988

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại