Clip: Rắn hổ mang bị 5 chó nhà cắn xé tơi bời và cái kết khó tin

Hải Vân |

Dù bị 5 chó nhà thay phiên nhau lao vào cắn xé, con rắn hổ mang vẫn sống sót một cách khó tin.

Trong clip, một con rắn hổ mang đang rơi vào tình huống nguy hiểm khi bị 5 con chó nhà bao vây ngay trên đường.

Clip: Rắn hổ mang bị 5 chó nhà cắn xé tơi bời và cái kết khó tin 

Ban đầu, chúng sủa để con rắn hổ mang bị mất tập trung rồi sau đó thay phiên nhau lao vào tấn công từ nhiều phía. Khi con rắn quay lưng lại thì con chó phía sau lại nhảy lùi ra, nhường đợt tấn công cho con chó phía trước.

Sau nhiều đợt tấn công liên tiếp, con rắn đã bộc lộ sơ hở và bị cắn xé tơi bời. Tuy nhiên, dù bị 5 con chó tấn công nhưng con rắn hổ mang vẫn sống sót.

Thậm chí, đàn chó sau đó chỉ biết đứng xung quanh và sủa mà không tổ chức bất cứ đợt tấn công nào mới.

Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới, con trưởng thành có thể dài tới hơn 5,5 m. Loài vật này phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á.

Rắn hổ mang là một loài săn mồi lẩn khuất, chúng sống vô cùng tĩnh lặng, khó phát hiện và sẽ tung đòn chớp nhoáng để hạ gục con mồi. Loài bò sát không chỉ là mối đe dọa đối với các loài động vật hoang dã mà còn gieo rắc ác mộng cho con người.

Mỗi vết cắn của rắn hổ mang chúa có tới 7ml nọc độc và loài này có xu hướng tấn công với 3-4 vết cắn. Một vết cắn có thể giết chết người trong 15 phút và giết chết một con voi trưởng thành chỉ trong vài giờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại