CLIP: Phong toả một cụm dân cư phường Phố Huế do liên quan đến 60 ca F0

Ngô Nhung |

Lực lượng chức năng đã tạm thời phong toả một cụm dân cư tại phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), đồng thời dựng chốt hạn chế người dân ra vào khu vực liên quan đến 60 trường hợp F0.

Chiều 1-12, lực lượng chức năng đã lập hàng rào tạm thời phong toả nhiều con ngõ thuộc phố Nguyễn Công Trứ thuộc phường Phố Huế, đồng thời lập "chốt cứng" bằng những tấm tôn, hạn chế người dân ra vào khu vực có nguy cơ cao. Người dân được lực lượng chức năng yêu cầu không được rời khỏi nơi cư trú cho tới khi có thông báo mới.

Cũng trong chiều 1-12, lực lượng chức năng đã dựng lều dã chiến tại một cụm dân cư thuộc ngõ chợ Khâm Thiên (phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội). Đồng thời, kiểm soát và nhắc nhở người dân ra vào khu vực cách ly.

Video tạm thời phong toả một cụm dân cư thuộc phường Phố Huế  

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, công tác tại Công an phường phố Huế, cho biết: "Hiện tại, phường có 60 trường hợp F0, lực lượng chức năng đã dựng những lớp hàng rào tôn làm "chốt cứng" hạn chế người dân ra vào khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao".

"Tất cả những trường hợp F0, F1 đã được đưa đi cách ly và điều trị. Ở đây đa phần là những người già, và chúng tôi đảm bảo thường xuyên việc tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Trong những ngày này, chúng tôi đã tăng cường nhân lực, thường xuyên túc trực 24/24 giờ. Tất cả những người dân ở đây đều được chúng tôi nhắc nhở khi vào khu vực có nguy cơ cao"- Trung tá Nguyễn Tuấn Anh cho hay.

CLIP: Phong toả một cụm dân cư phường Phố Huế do liên quan đến 60 ca F0 - Ảnh 2.

Chiều 1-12, tại đầu phố Nguyễn Công Trứ, lực lượng chức năng đã lập hàng rào, tạo "chốt mềm", hạn chế người dân di chuyển vào khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao

CLIP: Phong toả một cụm dân cư phường Phố Huế do liên quan đến 60 ca F0 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phường Phố Huế đã tăng cường nhân lực, thường xuyên túc trực tại điểm phong toả

CLIP: Phong toả một cụm dân cư phường Phố Huế do liên quan đến 60 ca F0 - Ảnh 4.

Trên phố Nguyễn Công Trứ có nhiều con ngõ bị phong toả tạm thời

CLIP: Phong toả một cụm dân cư phường Phố Huế do liên quan đến 60 ca F0 - Ảnh 5.

Kiểm soát người ra vào khu vực nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19

CLIP: Phong toả một cụm dân cư phường Phố Huế do liên quan đến 60 ca F0 - Ảnh 6.

Dựng những tấm tôn lớn làm "chốt cứng" tại một số con ngõ

CLIP: Phong toả một cụm dân cư phường Phố Huế do liên quan đến 60 ca F0 - Ảnh 7.

Một khu vực đã được phong tỏa

CLIP: Phong toả một cụm dân cư phường Phố Huế do liên quan đến 60 ca F0 - Ảnh 8.

Nhiều nhà dân tại nơi bị phong toả đã "cửa đóng then cài"

CLIP: Phong toả một cụm dân cư phường Phố Huế do liên quan đến 60 ca F0 - Ảnh 9.

Đây địa điểm có trường hợp F0 và đã được lực lượng chức năng treo biển thông báo

CLIP: Phong toả một cụm dân cư phường Phố Huế do liên quan đến 60 ca F0 - Ảnh 10.

Một con ngõ nằm trên phố Nguyễn Công Trứ đã tạm thời bị phong toả

CLIP: Phong toả một cụm dân cư phường Phố Huế do liên quan đến 60 ca F0 - Ảnh 11.

Dây căng dọc theo một số nhà trên phố Nguyễn Công Trứ, tất cả những người dân ở đây đều không được ra khỏi nơi cư trú

CLIP: Phong toả một cụm dân cư phường Phố Huế do liên quan đến 60 ca F0 - Ảnh 12.

Người dân đang tiếp tế đồ dùng cá nhân cho những người bên trong khu vực phong toả

CLIP: Phong toả một cụm dân cư phường Phố Huế do liên quan đến 60 ca F0 - Ảnh 13.

Con ngõ trở nên vắng lặng, cư dân không được ra khỏi nhà trừ trường hợp cấp bách

CLIP: Phong toả một cụm dân cư phường Phố Huế do liên quan đến 60 ca F0 - Ảnh 14.

Cũng trong chiều 1-12, lực lượng chức năng đã dựng lều dã chiến tại điểm phong toả ở khu ngõ chợ Khâm Thiên

CLIP: Phong toả một cụm dân cư phường Phố Huế do liên quan đến 60 ca F0 - Ảnh 15.

Lực lượng chức năng thường xuyên túc trực tại điểm phong toả

CLIP: Phong toả một cụm dân cư phường Phố Huế do liên quan đến 60 ca F0 - Ảnh 16.

Con ngõ phố Trung Phụng đã hoàn toàn bị phong toả, người dân hạn chế ra khỏi nhà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại