Clip Mỹ Linh hát Quốc ca bị chê: "Tôi thấy hay là đằng khác"

Ngân An |

Không phải ai cũng cho rằng Diva Mỹ Linh đã có một phần thể hiện thiếu hào hùng khi được chọn hát Quốc ca.

Cuộc viếng thăm của Tổng thống Mỹ Obama đến mảnh đất hình chữ S để lại nhiều khoảnh khắc đẹp nhưng bên cạnh đó cũng lắm ồn ào.

Sự bàn tán của cư dân mạng khiến niềm tự hào gặp Obama nhanh chóng trở thành gánh nặng.

Thay vì hạnh phúc khi là người may mắn được chọn thể hiện Quốc ca thì Diva Mỹ Linh lại phải bận rộn đi giải thích về cách hát của mình khi đón tiếp Tổng thống Mỹ.

Nhiều người chê chị hát không đúng tinh thần, khiến Quốc ca trở thành một bài ca lạ lẫm.

Đáp lại sự khó tính của dư luận, Mỹ Linh cho hay: "Đã qua rồi thời chiến tranh bom đạn nên tôi hát Quốc ca với thông điệp của thời bình với tinh thần hàn gắn và chia sẻ yêu thương chứ không hừng hực kháng chiến như ngày nào".

Tuy nhiên, không phải ai cũng chọn cách chê ỏng chê eo phần trình diễn của Diva nhạc Việt như số đông.

Là một cây bút sắc sảo trong mảng văn hóa của giới báo chí, nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, báo Tiền Phong chia sẻ: "Phần hát quốc ca trước buổi nói chuyện của tổng thống Mỹ tại Hà Nội của Mỹ Linh có tính nghi thức, hoàn toàn không phải văn nghệ chào mừng.

Nhưng vẫn bị nhiều cư dân mạng đem ra bình phẩm bằng đủ loại danh, tính, động từ mạnh có ý nghĩa tiêu cực.

Nếu căn cứ vào những nhận xét ấy, người ta hình dung ra một thảm họa, một bi kịch kinh hồn. Mời bạn một lần nữa nghe lại clip này rồi xem có nên góp thêm một lời chê nữa không.

Tôi nghe thấy hoàn toàn ổn, hay là đằng khác. Mỹ Linh chọn cách hát bán cổ điển trang nghiêm tương đối phù hợp. Chị cho rằng mình lấy tone hơi thấp nhưng nốt thấp nhất của bài hát chị vẫn xuống rất đẹp.

Mỹ Linh được lựa chọn hẳn vì nhiều lẽ. Ngoài danh tiếng ra, chất giọng nữ trung dầy dặn và uyển chuyển của chị cũng thích hợp để hát quốc ca một mình.

Nếu chọn một giọng nữ cao thì bài ca sẽ bị chói, có thể giảm độ hùng tráng. Giọng trầm lại dễ bị xỉn. Còn giọng hàn lâm hẳn thì rất có thể thành ra… đe dọa, thiếu tự nhiên.

Mặt khác, đối tượng thính giả trong sự kiện chủ yếu là thanh niên. Giọng hát phổ cập của Mỹ Linh đủ khiến họ cảm thấy gần gũi.

Nếu có gì cần bổ sung tôi nghĩ nên là một cái chân micro để ca sĩ được thoải mái và nhìn cũng trang trọng hơn. Có nhiều người hơn nữa từ hàng ghế khán giả cùng hát với Mỹ Linh thì càng tốt, nhưng đã có nhiều người hát theo vậy là khá rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại