Clip khiến những người Việt hay đố kỵ phải ngượng ngùng

Ngân Hà |

Đoạn clip dài 1 phút hút hơn 1 triệu lượt xem dưới đây chắc chắn sẽ thức tỉnh rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Một số người thường tỏ sự ghen tỵ một cách không lành mạnh đối với những người tài giỏi hay giàu có hơn mình. Thế nên người ta hay nói "Thông minh thì bị đố kỵ", "Giàu thì bị ghét, nghèo thì bị khinh"...

Nguyên nhân của thói ghen tỵ là vì người ta không bằng lòng với những gì mình đang có. Một bộ phận những người trẻ, thay vì lĩnh hội đúc kết kinh nghiệm sống cho mình, thì lại có suy nghĩ tiêu cực và đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Thực tế không phải ai giàu cũng đáng ghét. Đối với những người làm giàu bằng công sức và tài năng của mình, chúng ta nên biết khâm phục và học hỏi.

Có ai đó từng nói rằng: "Đừng bao giờ ghen tỵ với người giàu có, họ đã chấp nhận mạo hiểm và họ đã thành công. Thay vào đó, hãy làm việc gì có ích cho bản thân và hãy thôi mơ mộng đi"

Đúng vậy, đừng bao giờ ghen tỵ với người giàu! Chúng ta chỉ thấy kết quả, nhưng điều mà phần lớn không nhìn thấy là cách họ đã vươn lên như thế nào?

Clip ngắn trên nhận được hơn 1 triệu lượt xem cùng gần 15.000 lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng. Sau khi xem đoạn clip, nhiều bạn trẻ còn cảm thấy như được tiếp thêm động lực để vượt qua những rào cản, khó khăn trước mắt. 

Bởi, chỉ khi biết thế nào là mệt mỏi, thì mới cảm nhận được thế nào là an nhàn; nếm qua cay đắng thì mới biết thế nào là ngọt bùi.

Đừng bao giờ ghen tỵ với người giàu, bởi bạn không thể biết được họ đã trải qua những gì

Trong cuộc sống này ngoại trừ bạn ra, thì không có ai có thể thực sự giúp đỡ bạn, nếu có giúp thì cũng chỉ là tạm thời. Trong cuộc sống, trải nghiệm càng nhiều, trắc trở càng nhiều thì sẽ càng có hương vị.

Trứng gà bị vỡ do tác động từ bên ngoài là đồ ăn, bị vỡ do tác động từ bên trong thì chính là sinh mệnh. Cuộc sống cũng vậy, làm vỡ từ bên ngoài là áp lực, làm vỡ từ bên trong chính là trưởng thành.

Bạn ghen tỵ với những người giàu có hơn mình? Bạn nghĩ rằng họ sống an nhàn, sung sướng? Nhưng trên thực tế, trong cuộc sống không nên so sánh, bởi có thể bạn biết một người, nhưng không biết về câu chuyện của họ.

Clip khiến những người Việt hay đố kỵ phải ngượng ngùng - Ảnh 2.

Ghen tị với những người giàu có là vô ích, học hỏi từ họ mới là vô giá.

Một người lái chiếc xe Mercedes-Benz giá 4 tỷ, nhưng họ có thể vay ngân hàng tới 20 tỷ, cuộc sống của họ thực sự đang rất khốn đốn. 

Một người đi chiếc xe Volkswagen 500 triệu, nhưng họ có thể đang nợ ngân hàng tới 2 tỷ đồng, cũng đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. 

Vì thế không thể nhìn bề ngoài mà phán xét họ được. Một người đi chiếc xe đạp điện 6 triệu, nhưng họ vẫn có 60 triệu gửi ngân hàng. Họ sống một cuộc sống an nhàn.

Do vậy, thói quen hay so đo, ghen tỵ với người khác sẽ chẳng giúp ích được gì cho bạn, và chẳng thể làm cho bạn tốt hơn lên. Ghen tị với những người giàu có là vô ích, học hỏi từ họ mới là vô giá.

Điều quan trọng nhất là, trên thế giới này, người giàu có nhất, thường là người vấp ngã nhiều nhất. Người có thể hành công là người mỗi lần vấp ngã, không chỉ có thể đứng dậy, mà vẫn có thể kiên trì tiếp tục bước đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại