Clip: Hi hữu đi nhầm cửa sông, cá mập bị cá sấu xé thành từng mảnh

Đoàn Thanh (Tổng hợp) |

Quả là dại dột khi đi nhầm vào cửa sông – lãnh địa của cá sấu, một cái kết không thể thảm hơn đối với cá mập.

Hi hữu đi nhầm cửa sông, cá mập bị cá sấu xé thành từng mảnh

Cá sấu nổi tiếng là loài bò sát có thể sống ở cả nước lợ và nước mặn, chúng tấn công con mồi bằng hàm răng sắc nhọn của mình, thậm chí chẳng ngần ngại xé con mồi thành nhiều mảnh.

Đôi khi người ta nhìn thấy cá sấu ra biển kiếm ăn, dù nó không bơi được xa.

Thế nhưng, thức ăn của cá sấu không bao giờ là cá mập, một loài nước mặn và một loài nước lợ hiếm khi gặp nhau chứ đừng nói đến chuyện giao chiến. Một con cá mập lạc vào vùng nước lợ thì là điều rất hiếm khi xảy ra.

Vậy mà trong tình huống này lại có thể, người ta đồn đoán con cá mập đã lạc vào lãnh thổ đối phương để tìm kiếm thức ăn.

Không may, cá mập đụng trúng cá sấu.

Con cá sấu khổng lồ âm thầm theo dõi từng bước đi của cá mập. Khi thời cơ đến, con cá sấu lặn xuống nước và bất ngờ phi thân lên với con mồi nằm gọn trong hàm răng sắc nhọn.

Clip: Hi hữu đi nhầm cửa sông, cá mập bị cá sấu xé thành từng mảnh - Ảnh 2.

Vốn không phải vùng đất của mình, cá mập bất lực vùng vẫy trong tuyệt vọng cho đến khi bị cá sấu cắn nát và nuốt chửng.

Dễ hiểu thôi vì cá sấu sống ở vùng cửa sông là loài săn mồi ven bờ lớn nhất thế giới với chiều dài có thể đạt tới 7 mét và nặng hơn 1 tấn.

Chúng sống dai bậc nhất, có tuổi thọ khoảng 100 năm.

Đó cũng chính là lý do tại sao cá mập hoàn toàn không phải là đối thủ của cá sấu ở vùng cửa sông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại