Clip: Cận cảnh loài dơi lớn nhất thế giới nhìn giống cáo bay khổng lồ

Công Hiếu |

Những con vật dễ thương với đôi mắt to đẹp và khuôn mặt đáng yêu này được gọi là “cáo bay khổng lồ”, nhưng thực chất, chúng là dơi.

Quay ngược camera và bắt đầu ghi hình, bạn sẽ thấy những con dơi này không khác gì những con cáo ngoài phần da trên cánh tay. Đó cũng chính là lý do vì sao chúng được gọi là Greater Flying Foxes (BTV: Cáo bay khổng lồ).

Thực ra, chúng là những con dơi rất lớn tại vùng Sumatra, Indonesia. Trái ngược hoàn toàn với cái tên mang ý nghĩa ma cà rồng của chúng, Pteropus vampyrus, đây là một trong những loài dơi ăn quả lớn nhất trên thế giới.

Với sải cánh lên đến 1,5m, chúng đủ lớn để bị săn bắt làm thức ăn, và thường được bán trực tiếp cho những người lái xe đi ngang qua vùng Medan, Sumatra in Indonesia. Có thể nhận ra vẻ mặt căng thẳng của những con dơi khổng lồ này khi bị đối xử tàn nhẫn trong lồng sắt.

Việc săn bắt, mua bán loài dơi này không chỉ gây tổn hại đến quần thể loài tự nhiên mà còn gây ra mối đe dọa cho sức khỏe con người. Từng có nhiều dịch bệnh do virus xuất hiện trên con người được cho là có nguồn gốc từ loài dơi này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại