Clip: Cận cảnh đoàn tàu chạy không đường ray ở Trung Quốc

Thế Hiệp |

Mới đây thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc chính thức ra mắt tuyến vận tải cho tàu không đường ray vô cùng hiện đại.

Con tàu là sự kết hợp hoàn hảo giữa xe buýt, tàu hỏa và tàu điện. 

Nó có thể chở tới 300 hành khách. Không chạy trên đường ray như tàu hoả thông thường, các kỹ sư sẽ trang bị một cảm biến trên đường. 

Nó giống như một đường ray ảo ẩn mình dưới lớp sơn đặc biệt suốt dọc hành trình. Khi hoạt động trên đường phố, con tàu trông như một con rắn khổng lồ đang uốn lượn trên đường phố.

Clip - Cận cảnh đoàn tàu chạy không đường ray ở Trung Quốc

Ngoài ra con tàu đặc biệt này được trang bị nhiều cảm biến hiện đại, nhằm giúp nó có thể nhận dạng vỉa hè và thu thập thông tin đi lại. 

Theo thông tin từ nhà sản suất cung cấp, thì chi phí xây dựng một tuyến tàu không đường ray này ít tốn kém hơn so với hệ thống tàu chạy đường ray kiểu cũ.

Hiện tại hệ thống tàu điện không đường ray ở Trung Quốc, đáp ứng được nhu cầu di chuyển của 10.000 khách mỗi ngày. Tàu có tốc độ di chuyển tối đa 70 km/h, có thể chạy 25km sau 10 phút sạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại