CLB SLNA chạm đáy, Chủ tịch và HLV trưởng từ chức

Thùy Dung |

Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh và HLV Ngô Quang Trường đã xin nghỉ sau khi SLNA rơi xuống chót bảng xếp hạng V.League.

Thời gian gần đây trên những diễn đàn bóng đá xứ Nghệ, những người yêu bóng đá nơi đây đã lên tiếng mạnh mẽ về việc CLB SLNA cần thay đổi để cứu vớt lại hình ảnh đã trở nên bết bát trong những năm qua.

Từ khi lên chơi Giải vô địch quốc gia tới nay, đội chủ sân Vinh chưa từng một lần xuống hạng. Thế nhưng, mùa giải năm nay, dù V.League đã đi qua 11 vòng đấu nhưng "niềm tự hào xứ Nghệ" đang thể hiện một bộ mặt rệu rã khiến những người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Cụ thể, CLB SLNA hiện mới chỉ có 10 điểm sau 11 trận và đang nằm chót bảng xếp hạng. Nếu không thay đổi kịp thời thì việc CLB SLNA phải chơi ở Giải hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2022 là điều không quá khó hiểu.

Trước thực trạng đó, hôm nay 30/4, Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh và HLV Ngô Quang Trường đã chính thức xin nghỉ. Người được nhắm đến thay thế vị trí HLV trưởng là trợ lý Huy Hoàng hoặc Như Thuật. Tuy nhiên, đang trong thời gian nghỉ lễ nên HĐQT Công ty CP bóng đá SLNA sẽ họp bàn và sớm đưa ra quyết định sau dịp lễ.

CLB SLNA chạm đáy, Chủ tịch và HLV trưởng từ chức - Ảnh 1.

HLV Ngô Quang Trường xin nghỉ dẫn dắt CLB SLNA (Ảnh: Thùy Dung)

Cần nhìn nhận một thực tế rằng, SLNA là đội bóng giàu truyền thống nhất nhì V.League hiện tại. Đội chủ sân Vinh là đội bóng có nhiều thành tích vang dội và sở hữu lượng khán giả cuồng nhiệt đông đảo trong lịch sử nền bóng đá nước nhà. Ngoài ra, đây còn là đội bóng có nguồn nội lực mạnh từ công tác đào tạo trẻ. Những cầu thủ trưởng thành từ cái nôi bóng đá xứ Nghệ là nguồn nhân sự dồi dào cho V.League hiện nay.

Dù đào tạo ra những cầu thủ tốt nhưng SLNA lại không giữ chân được những cầu thủ xuất sắc nhất để chơi cho đội một. Hệ quả tất yếu là dù có thành tích đào tạo trẻ tốt nhất cả nước nhưng đội 1 SLNA lại có thành tích bết bát trong những năm gần đây.

Từ sân vận động có lượng khán giả đông đảo bậc nhất và được gọi là "chảo lửa thành Vinh" thì ở những mùa giải gần đây, số lượng người theo dõi SLNA ngày càng ít dần.

Chính vì vậy, việc thay đổi bộ máy lãnh đạo và định hướng phát triển của "niềm tự hào xứ Nghệ" là điều hết sức cần thiết. Hi vọng với những thay đổi trong thời gian tới, SLNA sẽ tìm lại chính mình để thu hút CĐV đến sân như họ đã từng làm được. Bởi người Nghệ An vẫn có câu "giận mà thương".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại