Cựu tuyển thủ: 'Một mình Quang Hải không thể gánh được Hà Nội'

Phong Vũ |

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam đã có những chia sẻ với chúng tôi về màn trình diễn của Hà Nội nói chung và Quang Hải nói riêng trong khoảng thời gian qua.

Hà Nội FC đang trải qua khoảng thời gian đầy thất vọng. Trong 5 trận gần nhất, Văn Quyết và các đồng đội chỉ giành duy nhất một trận thắng và để thua tới 4 trận trước các đối thủ SHB Đà Nẵng, Viettel, HAGL hay mới đây là Bình Định. Chính chuỗi phong độ tệ hại này đã đẩy Hà Nội FC rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng dù trước đó đội bóng này là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch V-League .

Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, Hà Nội nhiều khả năng sẽ bị rơi xuống nhóm cạnh tranh trụ hạng. Đây rõ ràng là điều khó chấp nhận với các nhà đương kim Á quân V-League 2021. Để hiểu thêm về tình trạng của Hà Nội hiện tại, chúng tôi đã có những trao đổi với cựu danh thủ Đặng Phương Nam.

Chào cựu danh thủ Đặng Phương Nam, anh có đánh giá gì về màn trình diễn của Hà Nội FC cho đến thời điểm này của V-League 2021? Liệu Hà Nội còn cơ hội lọt vào top 6 đội mạnh nhất hay không?

Ở mùa giải năm nay, Hà Nội FC đang có những vấn đề tương đối lớn về tất cả mọi thứ. Từ con người, lực lượng, lối chơi cũng như vấn đề liên quan đến HLV nữa. Sau 11 vòng đấu đầu tiên, người ta không còn nhìn thấy hình ảnh của một Hà Nội "xưng vương, xưng bá" như ở những mùa giải trước. Có quá nhiều vấn đề, nếu không kịp thời giải quyết sẽ gây ra những khó khăn rất lớn.

Hà Nội còn hai trận đấu nữa và tôi nghĩ rằng họ vẫn còn cơ hội để lọt vào top 6 đội mạnh nhất nếu như đội bóng này giành được trọn vẹn 6 điểm ở những vòng đấu cuối cùng bởi vì các đối thủ cạnh tranh trực tiếp vẫn còn phải đối đầu nhau. Thế nhưng đó chỉ là top 6 thôi chứ họ không còn cơ hội vô địch nữa. Khoảng cách 15 điểm với đội đầu bảng HAGL rất khó để có thể san lấp.

Cựu tuyển thủ: Một mình Quang Hải không thể gánh được Hà Nội - Ảnh 1.

Nếu Hà Nội rơi xuống top 8 của TP. Hồ Chí Minh, Sài Gòn hay Bình Định thì theo anh đây có phải là một trong những điều hấp dẫn và thú vị của mùa giải năm nay hay không?

Điều này cũng bình thường thôi, không có gì cả. Nếu Hà Nội không may rơi xuống top 8 thì họ cũng sẽ nằm ở nhóm trên. Lực lượng và con người của Hà Nội luôn có được mức độ ổn định nào đấy. Những cầu thủ của đội bóng này có chất lượng cao hơn mặt bằng chung nhiều.

Có thể là trong thời điểm này, Hà Nội đang gặp quá nhiều chấn thương như trường hợp của Hùng Dũng, Văn Hậu và gặp quá nhiều vấn đề bất ổn rồi thêm cả việc thay tướng giữa dòng, thế nhưng Hà Nội FC vẫn là đội bóng đẳng cấp, có những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Có thể quãng nghỉ giữa hai giai đoạn của mùa giải năm nay sẽ giúp họ. Hà Nội sẽ củng cố lại, chơi tốt hơn ở giai đoạn 2.

Cựu tuyển thủ: Một mình Quang Hải không thể gánh được Hà Nội - Ảnh 2.

Theo cách nhìn nhận và đánh giá của anh, màn trình diễn của Quang Hải tính đến thời điểm này đã đáp ứng được đòi hỏi từ phía người hâm mộ hay chưa?

Quang Hải đang gặp nhiều khó khăn sau quãng thời gian chấn thương kéo dài nhưng ở những trận đấu gần đây, Quang Hải vẫn là điểm sáng nhất của Hà Nội. Thế nhưng, một mình bạn ấy không thể gánh được cả đội bóng.

Có những thời điểm Quang Hải chơi tốt nhưng có những thời điểm Hải chưa chơi tốt nhưng đây là trong bối cảnh toàn đội Hà Nội đều đang gặp nhiều những khó khăn. Với quan điểm của cá nhân tôi thì cầu thủ mang áo số 19 này vẫn chưa thể lấy lại được phong độ hoàn toàn sau chấn thương. Nhưng Quang Hải cũng đang chơi tốt lên từng ngày.

Cựu tuyển thủ: Một mình Quang Hải không thể gánh được Hà Nội - Ảnh 3.

Ở hai vòng đấu tới đây, Hà Nội sẽ chạm trán hai đối thủ đang bị dồn đến đường cùng là Sài Gòn và SLNA. Chính vì vậy để có thể giành trọn vẹn 6 điểm ở những lượt trận cuối cùng được xem là nhiệm vụ rất khó khăn cho tân HLV người Hàn Quốc và các học trò của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại