“Chuyến xe 0 đồng” nhưng lại chặt chém giá cao gấp 4,5 lần để chở người từ vùng dịch về Huế

Bảo Ngọc |

Các chuyến xe chở người dân từ vùng đang cách ly theo Chỉ thị 16 về các tỉnh miền Trung dán băng rôn "chuyến xe 0 đồng" nhưng lại thu phí cao gấp 4,5 lần so với ngày thường.

Những chuyến xe treo băng rôn "xe 0 đồng" nhưng thu phí cao gấp 5 lần ngày thường

Những chuyến xe treo băng rôn "xe 0 đồng" nhưng thu phí cao gấp 5 lần ngày thường

Vi phạm chỉ thị 16

Bất chấp chỉ đạo "ai ở đâu, ở yên đó" của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, hàng loạt xe khách từ các địa phương đang cách ly theo chỉ thị 16 vẫn chở người dân từ vùng dịch về các tỉnh miền Trung.

Tại Thừa Thiên Huế, trong ngày 4/8, trạm kiểm soát dịch Covid-19 đặt tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) phát hiện 12 xe với 16 tài xế chở hàng trăm người dân từ TP HCM trở về Huế.

Tiếp đó, ngày 5/8, lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục phát hiện 5 xe chở người từ TP HCM về Huế.

Trong đó, ngày 4/8 có 2 xe ô tô chở 23 người từ TP HCM về Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, các tài xế sau khi thu tiền đã bỏ lại các hành khách ở địa bàn TP Đà Nẵng vì lo sợ bị xử lý do vi phạm chỉ thị 16. 23 người dân này sau đó phải nhờ sự trợ giúp của Công an Đà Nẵng trước khi được chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận.

“Chuyến xe 0 đồng” nhưng lại chặt chém giá cao gấp 4,5 lần để chở người từ vùng dịch về Huế - Ảnh 1.

Nhóm người dân Thừa Thiên Huế đi trên chuyến "xe 0 đồng" với phí cao gấp 4 ngày thường nhưng bị cho xuống xe tại địa phận Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông - thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết các loại xe chủ yếu là xe 7 chỗ, xe 45 chỗ. Đối với xe 45 chỗ thì chở khoảng 20 người, xe 7 chỗ khoảng 5 người.

"Tất cả các xe này đều vi phạm quy định chống dịch và sẽ xử phạt vi phạm quy định chống dịch. Các tài xế này được đưa đi cách ly tập trung đồng thời phải trả toàn bộ chi phí cách ly tập trung. Việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện sau khi cách ly.

Người dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên các xe này sẽ được tiếp nhận và cách ly tập trung miễn phí", ông sơn cho biết.

Đội lốt xe 0 đồng để chặt chém

Theo khai báo của tài xế xe 51B - 248.62 thì đây là chuyến xe do các mạnh thường quân tài trợ cho bà con khó khăn về quê tránh dịch. Tài xế cho biết chỉ làm nhiệm vụ chở và mong chính quyền địa phương tạo điều kiện quay đầu xe về lại TP HCM.

“Chuyến xe 0 đồng” nhưng lại chặt chém giá cao gấp 4,5 lần để chở người từ vùng dịch về Huế - Ảnh 2.

"Chuyến xe nghĩa tình" nhưng thu của khách cao gấp nhiều lần ngày thường

Tuy nhiên, anh Lê H. H, hành khách đi trên xe cho biết dù treo biển 0 đồng nhưng những xe này đều lấy giá vận chuyển cao hơn gấp 3 đến gấp 5 lần so với ngày thường.

"Họ đăng tin trên các nhóm, hội người Huế ở TP HCM rồi ra giá. Tôi đi từ TP HCM về đây hết 2 triệu đồng, đắt gấp 4 lần ngày thường.

Nếu đi xe 16 chỗ chở 8 người, giá 2,5 triệu đồng/người. Xe 7 chỗ, họ lấy 3 triệu đồng/người", anh H cho hay.

“Chuyến xe 0 đồng” nhưng lại chặt chém giá cao gấp 4,5 lần để chở người từ vùng dịch về Huế - Ảnh 3.

Những người dân từ vùng dịch về từ những “chuyến xe 0 đồng” đợi làm thủ tục để được đi cách ly

Ông Nguyễn Xuân Sơn cho biết sau khi Thủ tướng chính phủ có công điện 1063/CP ngày 31/7/2021, tỉnh đã phát hiện nhiều xe dịch vụ đưa người từ các tỉnh, thành phố có dịch về Thừa Thiên Huế dưới danh nghĩa "chuyến xe 0 đồng", "xe miễn phí" hỗ trợ người nghèo về quê ...

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm hiểu từ chính những người đi xe trở về và xác định đây là những chuyến xe trá hình từ thiện để vận chuyển người từ vùng dịch. Do vậy, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng đón đầu, xử lý theo quy định. Tất cả người dân tỉnh Thừa Thiên Huế về đến sẽ được tiếp nhận nhưng các tài xế, chủ xe sẽ bị xử lý nghiêm.

Công điện 1063 ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31-7-2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).

Đoàn xe núp bóng xe 0 đồng chở người từ vùng dịch về Thừa Thiên Huế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại