Chuyện về gia đình hoàng gia có truyền thống cho mượn trang sức kim cương, đá quý

Phương Kim |

Các thành viên của Hoàng gia Anh thường xuyên mượn đồ trang sức của các thế hệ, đặc biệt là Nữ hoàng Elizabeth II.

Chuyện về gia đình hoàng gia có truyền thống cho mượn trang sức kim cương, đá quý - Ảnh 1.

Khi vua Charles III thừa kế ngai vàng sau sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth, ông có khả năng cũng sẽ được sở hữu một phần bộ sưu tập trang sức, vương miện quý giá từ mẹ. Theo đó, những món đồ cá nhân do Nữ hoàng tự mua hoặc được tặng trị giá hàng triệu USD dự kiến sẽ trao lại cho vua Charles và các thành viên khác trong gia đình hoàng gia. Trong khi đó, một số khác sẽ được trưng bày công khai ở Tháp London, trong bộ sưu tập Crown Jewels. Ảnh: EPA, handout

Chuyện về gia đình hoàng gia có truyền thống cho mượn trang sức kim cương, đá quý - Ảnh 2.

Theo Vanity Fair, bộ sưu tập hoàng gia bắt đầu có dưới thời trị vì của Nữ hoàng Victoria vào những năm 1800, khi Đế quốc Anh mở rộng. Đến thời Nữ hoàng Mary, bà đã tích lũy những món đồ lộng lẫy trong các chuyến công du vòng quanh thế giới hoặc từ các nhà kim hoàn, nhà lãnh đạo cao cấp. Nhiều trang sức của Nữ hoàng Mary được tặng cho cháu gái của bà, Nữ hoàng Elizabeth, người cho mượn nhiều món đồ khác nhau trong suốt 70 năm trị vì. Ảnh: Getty Images

Chuyện về gia đình hoàng gia có truyền thống cho mượn trang sức kim cương, đá quý - Ảnh 3.

Vương miện Cartier Halo

Chiếc vương miện lần đầu tiên được đặt làm vào năm 1963 bởi Vua George VI để làm quà tặng cho vợ của ông, cũng là mẹ của Nữ hoàng Elizabeth. Bà sau đó đã tặng nó lại cho con gái vào sinh nhật 18 tuổi. Món trang sức chứa 739 viên kim cương kiểu cổ điển và 149 viên kim cương hình baguette. Công nương Kate Middleton đã đeo chiếc vương miện này trong đám cưới của cô.

Chuyện về gia đình hoàng gia có truyền thống cho mượn trang sức kim cương, đá quý - Ảnh 5.

The Diamond Bandeau

Meghan Markle đã đeo chiếc vương miện này trong đám cưới với Hoàng tử Harry vào năm 2018. Có thông tin nói rằng khả năng cao Nữ hoàng sẽ để lại món trang sức cho chính người đã mượn nó, mặc dù nếu nhận, tiền thuế thừa kế cũng là con số không hề nhỏ. Ảnh: AFP

Chuyện về gia đình hoàng gia có truyền thống cho mượn trang sức kim cương, đá quý - Ảnh 6.

Nhẫn sapphire Công nương Diana

Công nương Kate đã đeo chiếc nhẫn đính hôn sapphire từng thuộc sở hữu của Công nương Diana. Theo Marie Claire, William đã tặng chiếc nhẫn 12 carat sapphire được bao quanh bởi 14 viên kim cương solitaire khi cầu hôn Kate ở Kenya vào năm 2010. Ảnh: Dianaforeverremembered/Instagram

Chuyện về gia đình hoàng gia có truyền thống cho mượn trang sức kim cương, đá quý - Ảnh 7.

Vương miện Spencer

Chiếc vương miện nạm kim cương được Công nương Diana đeo trong đám cưới năm 1981 của mình được cho là sẽ truyền lại cho Công chúa Charlotte. Theo tạp chí Hello!, vương miện Spencer được trưng bày tại một cuộc triển lãm ở London vào đầu năm nay, kèm theo dòng chữ nói rằng cháu gái cả của Công nương Diana sẽ sở hữu món đồ vào một ngày nào đó.

Bá tước John Spencer là người đầu tiên thừa kế chiếc vương miện và cả ba cô con gái của ông đều đeo nó trong hôn lễ của mình: Lady Jane vào năm 1978, Lady Sarah vào năm 1980 và Lady Diana vào năm 1981. Ảnh: Lafetechic/Twitter

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại