Chuyện về 4 người đàn ông đi qua đời Lam Khiết Anh: 2 người tự vẫn, hai người bỏ đi trong lúc khốn cùng

Hoàng Linh |

"Hồng nhan bạc mệnh" là từ chính xác nhất để nói về cuộc đời đầy bi kịch của Lam Khiết Anh.

Ngày 3/11, Lam Khiết Anh được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác nhận. Từng là "ngọc nữ" hàng đầu của màn ảnh nhưng cuộc đời của Lam Khiết Anh quá bi kịch, chuyện tình cảm cũng rất trắc trở.

Chuyện về 4 người đàn ông đi qua đời Lam Khiết Anh: 2 người tự vẫn, hai người bỏ đi trong lúc khốn cùng - Ảnh 1.

Lam Khiết Anh từng hợp tác với Lương Triều Vỹ, Châu Tinh Trì, Ngô Khải Hoa… và dính phải những ồn ào tình cảm, tuy nhiên tất cả chỉ là tin đồn chưa được xác nhận.

Theo nhiều nguồn tin cho biết Lam Khiết Anh từng có 4 mối tình nhưng lại chẳng có cái kết trọn vẹn.

1983 – 1986: Một người đàn ông họ Đặng

Họ bắt đầu hẹn hò từ năm 1983, vào thời điểm đó Lam Khiết Anh vừa được nhận vào lớp đào tạo diễn viên của TVB và về sau cũng nhanh chóng nổi tiếng.

Tuy nhiên vì những khúc mắc về vấn đề hợp đồng với TVB, Lam Khiết Anh lại quá mạnh mẽ khiến nhà đài tức giận và chèn ép cô, sự nghiệp vì thế không mấy thuận lợi.

Chuyện về 4 người đàn ông đi qua đời Lam Khiết Anh: 2 người tự vẫn, hai người bỏ đi trong lúc khốn cùng - Ảnh 2.

Theo một người bạn của Lam Khiết Anh cho biết thì người đàn ông họ Đặng này là con trai trong gia đình có gia thế rất hiển hách.

Tuy nhiên điều kỳ lạ là năm 1986 người đàn ông này đã tự tử bằng khí gas, nguyên nhân chưa được xác định.

1986 – 1989: Chung Bảo La

Chung Bảo La là DJ nổi tiếng của Hong Kong, năm 1981 ông gia nhập đài ATV, từng hợp tác với Trương Quốc Vinh và Trần Bách Cường trong bộ phim Encore.

Đến năm 1985, Chung Bảo La chuyển sang TVB, ông cùng Lam Khiết Anh hợp tác nhiều lần, hai người dần nảy sinh tình cảm. Thậm chí Lam Khiết Anh và Chung Bảo La còn từng tính đến chuyện kết hôn.

Chuyện về 4 người đàn ông đi qua đời Lam Khiết Anh: 2 người tự vẫn, hai người bỏ đi trong lúc khốn cùng - Ảnh 3.

Tuy nhiên vào ngày 1/9/1989, Chung Bảo La đã nhảy lầu tự vẫn, rất có khả năng ông đã gặp quá nhiều áp lực bởi việc nợ nần chồng chất. Năm 1989 cũng là năm sự nghiệp của Lam Khiết Anh lên đến đỉnh cao, cô có 7 bộ phim công chiếu.

1996 – 1998: Trịnh Gia Thành

Chung Bảo La qua đời khiến Lam Khiết Anh bị tổn thương rất lớn, sau đó bố mẹ cô cũng lần lượt ra đi vào năm 1995 và 1997 khiến cô luôn tự trách mình vì chưa làm tròn chữ hiếu.

Năm 1996, Lam Khiết Anh hẹn hò với Trịnh Gia Thành, con trai của một doanh nhân họ Trịnh ở Hong Kong.

Nhiều người nói rằng tình cảm của 2 người đặc biệt tốt, Trịnh Gia Thành còn chi ra hơn 6 triệu HKD (hơn 18 tỷ đồng) để mua cho Lam Khiết Anh một biệt thự bên bờ biển.

Chuyện về 4 người đàn ông đi qua đời Lam Khiết Anh: 2 người tự vẫn, hai người bỏ đi trong lúc khốn cùng - Ảnh 4.

Tuy nhiên sau đó hai người đã chia tay. Theo nhiều nguồn tin cho biết thì Lam Khiết Anh đã bị trúng giáng đầu thuật (một loại tà thoại giúp người dùng nó có thể đạt được những gì mình muốn).

Cũng theo nguồn tin này thì 2 người đã thỉnh Lạt Ma quán đỉnh (ban phước), năm đó cũng có một bạn nữ đi cùng. Nhưng sau chuyến đi này thì tính tình Lam Khiết Anh cũng thay đổi, cô và Trịnh Gia Thành cũng chia tay.

2001 – 2003: Bạn trai người Canada

Năm 2000, sự nghiệp của Lam Khiết Anh gần như dừng lại hẳn, vì những hành vi bất thường nên cô được chẩn đoán là đã mắc bệnh tâm thần.

Theo như bạn tốt của Lam Khiết Anh cho biết thì năm 2001 cô ở bên một người bạn trai mang quốc tịch Canada và cũng từng nghĩ đến việc kết hôn với người này.

Chuyện về 4 người đàn ông đi qua đời Lam Khiết Anh: 2 người tự vẫn, hai người bỏ đi trong lúc khốn cùng - Ảnh 5.

Nhưng mối quan hệ này không có kết quả tốt và họ đã chia tay vào cuối năm 2003. Người đàn ông này đã không nói lời tạm biệt và bỏ về Canada.

Nguồn: Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại