Chuyện tình 20 năm của Lê Khánh và ông xã kém tuổi: Từng thấy 'nhục' khi công khai yêu nhau, nay viên mãn bên 2 con kháu khỉnh

TUỆ ANH (TỔNG HỢP) |

Lê Khánh và Tuấn Khải đã có hơn 20 năm bên nhau và hơn 8 năm sống chung dưới một mái nhà. Họ có 2 cậu con trai đáng yêu, kháu khỉnh và tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Lê Khánh là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên sinh năm 1981 được khán giả yêu thích qua nhiều bộ phim ăn khách như Cô dâu đại chiến, Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Cuộc chiến hoa hồng, Dù gió có thổi, Độc thân tuổi 30... Ngoài ra, cô còn thành công trong các lĩnh vực khác như kịch nói, MC.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Lê Khánh là một trong những diễn viên hiếm hoi của Vbiz xuất sắc giành được 5 giải Mai Vàng. Cô có thể diễn tốt cả vai bi lẫn hài, từ những nhân vật đầy sức nặng nội tâm, đến các vai diễn hài hước, lầy lội. Vì thế, cô được xếp vào hàng ngũ diễn viên thực lực của Việt Nam.

Chuyện tình 20 năm của Lê Khánh và ông xã kém tuổi: Từng thấy nhục khi công khai yêu nhau, nay viên mãn bên 2 con kháu khỉnh - Ảnh 1.

Diễn viên Lê Khánh

Không chỉ tài năng, Lê Khánh còn được ngưỡng mộ bởi có cuộc sống hạnh phúc và chuyện tình bền chặt suốt 20 năm bên ông xã kém 2 tuổi là diễn viên Tuấn Khải.

Từng thấy "nhục" khi công khai yêu nhau nhưng lại gắn bó bền chặt suốt 20 năm

Lê Khánh và Tuấn Khải là bạn học tại trường Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Nữ diễn viên học trễ 1 năm, còn chồng cô học sớm 1 năm, vì vậy nên dù chênh nhau 2 tuổi cả hai vẫn học cùng lớp.

Trong chương trình Khách sạn 5 sao, Tuấn Khải tiết lộ Lê Khánh là người chủ động "tấn công" anh trước. Thậm chí, ban đầu, khi bạn bè nghi ngờ cả hai đang yêu nhau, Tuấn Khải còn lập tức phủ nhận.

Chuyện tình 20 năm của Lê Khánh và ông xã kém tuổi: Từng thấy nhục khi công khai yêu nhau, nay viên mãn bên 2 con kháu khỉnh - Ảnh 2.

Lê Khánh và ông xã Tuấn Khải bên nhau từ thời học chung lớp tại trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Nam diễn viên hài hước kể: "Có một quá trình rất dài, trong lớp chúng tôi xưng chị - em. Rồi các anh chị khác học chung điểm mặt, nói hai đứa quen nhau rồi. Tôi nói không hề, làm gì có chuyện tình yêu trai gái. Tôi chỉ xem Lê Khánh là chị của mình. Đến một ngày, khi công bố với mọi người cả hai quen nhau, tôi... nhục vô cùng".

Chuyện tình của Lê Khánh - Tuấn Khải diễn ra êm đềm và bền chặt cho đến khi cả hai về chung một nhà. Tuy nhiên ít người biết, trong thời gian bên nhau, họ từng có thời điểm chia tay 4 tháng.

Lê Khánh tâm sự khi ấy cô quyết định dừng lại vì thấy người yêu của mình như một cậu bé, suy nghĩ không chín chắn dù đã lớn tuổi. Thế nhưng, nhờ sự động viên của mọi người, cặp đôi đã gặp nhau để bày tỏ nỗi lòng.

Sau khi tái hợp, Lê Khánh cảm thấy Tuấn Khải trưởng thành hơn hẳn. Còn với Tuấn Khải, 4 tháng chia tay là khoảng thời gian ám ảnh của anh. Từ đó, hai người càng thêm trân trọng, yêu thương đối phương và vun vén cho mối tình của mình.

Chuyện tình 20 năm của Lê Khánh và ông xã kém tuổi: Từng thấy nhục khi công khai yêu nhau, nay viên mãn bên 2 con kháu khỉnh - Ảnh 3.

Năm 2014, cặp đôi chính thức về chung một nhà sau 12 năm gắn bó.

Năm 2014, Lê Khánh và Tuấn Khải chính thức kết hôn sau 12 năm gắn bó. Cặp đôi tổ chức đám cưới ở Tiền Giang, quê nhà của Tuấn Khải và TP. HCM trong sự chúc phúc của người thân và nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz.

Hôn nhân viên mãn bên 2 cậu con trai kháu khỉnh

Đến nay, Lê Khánh và Tuấn Khải đã có hơn 20 năm bên nhau và hơn 8 năm sống chung dưới một mái nhà. Họ có 2 cậu con trai đáng yêu, kháu khỉnh là bé Tuấn Khang và bé Tuấn Kha. Dù hạnh phúc, nhưng cặp đôi cũng từng trải qua những ngày tháng khó khăn khi Lê Khánh gặp vấn đề về tâm lý do quá lo lắng chuyện sinh nở.

Nữ diễn viên Mùi ngò gai tâm sự vợ chồng cô từng mất đi con đầu lòng khi em bé chưa kịp chào đời. Vì thế khi mang thai bé Tuấn Khang, cô vô cùng lo lắng, bất an, dẫn đến bệnh rối loạn thần kinh lo âu.

Chuyện tình 20 năm của Lê Khánh và ông xã kém tuổi: Từng thấy nhục khi công khai yêu nhau, nay viên mãn bên 2 con kháu khỉnh - Ảnh 4.

Trong khoảng thời gian Lê Khánh mắc bệnh tâm lý do chuyện sinh nở, ông xã Tuấn Khải luôn ở bên động viên, chăm sóc cô.

Theo Lê Khánh, dù có gia đình, ông xã Tuấn Khải bên cạnh động viên nhưng cô không quan tâm. Điều này khiến nữ diễn viên rơi vào trạng thái rối loạn thần kinh lo âu, nhiều lần nhập viện. "Chồng là người tội nghiệp nhất trong nhà vì anh gắn bó, ở bên cạnh tôi. Có chuyện gì là anh gánh hết", Lê Khánh cho hay.

Một lần nọ đi quay phim, vì thấy mệt nên cô nhắn tin cho chồng đòi về. Khi ấy, Tuấn Khải đã nói: "Em nói em bệnh thần kinh nhưng chính anh mới là người bị nè. Em không biết anh lo cho em như thế nào đâu. Em không bệnh gì mà cứ nghĩ như vậy là anh chết trước em".

Chính câu nói này của chồng đã giúp Lê Khánh "thức tỉnh". Từ đó, cô nhìn nhận lại và tự trấn an bản thân để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đầu năm 2022, gia đình Lê Khánh chào đón tiếp quý tử thứ hai. Trong lần mang thai này, tâm lý của Lê Khánh đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đến nay, sau hơn 8 năm về chung nhà, sự xuất hiện của hai nhóc tỳ kháu khỉnh khiến cho tổ ấm nhỏ của vợ chồng cô luôn đầy ắp niềm vui, tiếng cười.

Chuyện tình 20 năm của Lê Khánh và ông xã kém tuổi: Từng thấy nhục khi công khai yêu nhau, nay viên mãn bên 2 con kháu khỉnh - Ảnh 5.

Tổ ấm hạnh phúc của nữ diễn viên "Mùi ngò gai".

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hôn nhân luôn viên mãn, hạnh phúc, Lê Khánh cho biết cô và ông xã rất hòa hợp trong tính cách, sở thích.

Không giống như những vai diễn hài hước, nhí nhảnh trong phim, ở ngoài đời, nữ diễn viên sống khép kín, ít chia sẻ. Vì vậy, ông xã Tuấn Khải luôn là người đem lại niềm vui cho cô. Ngoài ra, anh còn sẵn sàng phụ giúp vợ trong các công việc nhà. Chính Lê Khánh cũng thừa nhận chồng là người hy sinh cho cô rất nhiều.

Nói về điều này, Tuấn Khải cho biết anh cảm thấy hạnh phúc khi được chăm lo cho gia đình, vợ con. "Đàn ông là trụ cột của gia đình, phải lo mọi thứ. Nói trách nhiệm thì hơi nặng nề, bởi đó là điều mình phải làm. Tôi không cảm thấy đó là sự hy sinh, đặt biệt là làm nhiều điều vì người phụ nữ mình yêu thương nên tôi vô cùng hạnh phúc", nam diễn viên bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại