Chuyến tàu hỏa chở khách đầu tiên từ đất liền Nga tới Crimea

Tuấn Anh |

Một chuyến tàu chở khách xuất phát từ thành phố Saint Petersburg đã vượt qua eo biển Kerch đến bán đảo Crimea, trở thành chuyến tàu đầu tiên từ đất liền Nga đến bán đảo này qua cây cầu Crimea.

Đoàn tàu thực hiện hành trình dài 2.741 km trong 43,5 giờ. Hoạt động trên tuyến đường này sẽ có 5 tàu hỏa một tầng bao gồm các toa giường nằm và ghế cứng, đơn vị điều hành là công ty Grand Service Express.

Nga đã bắt đầu xây dựng cây cầu này để khôi phục dịch vụ đường sắt giữa Crimea và những khu vực còn lại của Nga ngay sau khi bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga thông qua cuộc trưng cầu dân ý trong năm 2014, với gần 96,5% bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập.

Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho khánh thành tuyến đường sắt trên cây cầu Crimea dài 19 km, và là cây cầu dài nhất châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại