Chuyển 'phế liệu' quân sự Nga sang Mỹ đổi lấy 200 triệu USD, một quốc gia bị Moscow... cấm chuối?

Hữu Hiển |

Rạn nứt ngoại giao giữa Ecuador và Nga dường như ngày càng gia tăng vào cuối tuần qua sau khi quốc gia châu Âu này quyết định cấm nhập khẩu một số lô hàng chuối từ Ecuador.

Theo hãng tin AP, gần đây, hai nước đã bất hòa sau khi Ecuador quyết định chuyển một số thiết bị quân sự cũ của Nga sang Mỹ để đổi lấy 200 triệu USD thiết bị quân sự mới.

Hôm 3/2, Cơ quan Giám sát Thú y và Kiểm dịch Thực vật Liên bang Nga (Rosselkhoznadzor) tuyên bố cấm nhập khẩu từ 5 công ty chuối của Ecuador vì cho rằng một loại bệnh đã được phát hiện trong các lô hàng chuối trước đó của họ.

Theo AP, Ecuador là nước xuất khẩu chuối hàng đầu thế giới, với doanh thu trị giá khoảng 3,5 tỷ USD vào năm 2022. Khoảng 1/5 doanh thu hàng năm của nước này đến từ Nga.

Quyết định cấm nhập khẩu chuối của Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ecuador Daniel Noboa hồi tháng 1 tuyên bố rằng, nước này sẽ chuyển vài tấn thiết bị quân sự cũ do Nga sản xuất sang Mỹ.

Ông Noboa cho biết, những thiết bị này không còn sử dụng được nữa và mô tả nó là "kim loại phế liệu" sẽ được thay thế bằng thiết bị mới cần thiết để chống lại các băng đảng ma túy đang khủng bố đất nước này.

Chuyển 'phế liệu' quân sự Nga sang Mỹ đổi lấy 200 triệu USD, một quốc gia bị Moscow... cấm chuối?- Ảnh 1.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa phát biểu trong buổi lễ bàn giao trang thiết bị cho cảnh sát tại Trường cảnh sát Gral. Alberto Enriquez Gallo ở Quito, Ecuador, vào ngày 22/1/2024. Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Nga phản đối quyết định của Tổng thống Noboa, cho rằng quyết định này vi phạm quy định trong hợp đồng, rằng Ecuador không được bán thiết bị cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của Nga.

Carlos Estarellas - cựu Thứ trưởng Ngoại giao Ecuador – nhận định, quyết định cấm nhập khẩu một số lô hàng chuối của Nga có thể là để trả đũa quyết định gửi thiết bị quân sự cũ do Nga sản xuất sang Mỹ.

Ông Estarellas nói: "Hy vọng rằng sự bế tắc này có thể được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán ngoại giao."

Richard Salazar - Giám đốc ACORBaneC, một trong những hiệp hội xuất khẩu chuối lớn của Ecuador - cho biết, ông "ngạc nhiên" trước quyết định "quyết liệt" của phía Nga; mặc dù ông nói thêm rằng, ít nhất 15 công ty vẫn tiếp tục xuất khẩu chuối sang Nga.

Ông Salazar nói: "Đó là một thị trường rất quan trọng đối với chúng tôi và là một thị trường khó thay thế."

Ông Salazar cho biết, hiệp hội của ông chưa nhận được thông báo chính thức về lệnh cấm nhưng đang thu xếp một cuộc gặp với các nhà chức trách ở Nga để giải quyết vấn đề và tìm cách hủy bỏ lệnh cấm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại