Sởn da gà với chiêu trộm xác phụ nữ làm "cô dâu"

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Mục đích của việc này nhằm giúp những người vấn số qua đời khi còn trẻ mà chưa lập gia đình để tổ chức "đám cưới ma".

Tục lệ làm "đám cưới ma" không phải là điều quá lạ đối với lịch sử dân tộc Trung Quốc. Tuy nhiên, qua thời gian, tục lệ "đám cưới ma" chỉ còn nằm trong ký ức của nhiều người do tục lệ này đi ngược với thuần phong mỹ tục của con người.

Theo quan niệm của người xưa, "đám cưới ma" dành cho những đôi yêu nhau nhưng chưa kịp lấy nhau mà phải qua đời. Khi an táng, người ta sẽ cố tình chôn 2 người cạnh nhau để sang kiếp sau họ có thể được bên nhau.

Ai cũng phải sởn da ga với vụ trộm xác này. (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, ở xã hội hiện đại, nó đã bị biến tướng theo nhiều hình thức khác và trở thành hủ tục.

Mới đây, tòa án nhân dân tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã tuyên bố kết án 4 người với tội danh "trộm xác" để làm "đám cưới ma".

Được biết, 4 người này đã ăn trộm tử thi nữ và sau đó bán lại cho những gia đình có nhu cầu làm "đám cưới ma" để thu lợi.

Rất nhiều người sởn da gà khi biết được tin này tỏ ra lo ngại về độ an toàn cho người đã khuất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại