Những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú

camnhung |

Nước biển có thể biến thành “bọt xà phòng” hay cây “ma” chuyên ‘nuốt chửng’ kim loại.

Cây “nuốt” xe đạp

Không chỉ “xơi gọn” chiếc xe đạp cồng kềnh, cái cây đặc biệt này còn “hút” được cả sắt thép, kim loại cùng nhiều đồ vật khác. Trong vòng 30 năm, nó đã tham lam “vơ vét” vô số đồ dùng, vật dụng như xe đạp, xe moto, xe hơi, huy hiệu kim loại… Hình ảnh trê đây được cư dân mạng tại Mỹ đăng tải và đã nhanh chóng lan rộng trên khắp các diễn đàn quốc tế.

Theo giới thiệu, quá trình “nuốt chửng” 1 đồ vật diễn ra khá lâu, dài nhất có thể lên tới hàng chục năm. Tuy nhiên với những mảnh kim loại hoặc vật dụng nhỏ thì chỉ mất chưa đầy 1 ngày đã ‘vào bụng’ chiếc cây ma quái này.

Nước biển biến thành ‘bọt xà phòng’

Tháng 8/2007 tại bờ biển Yamuba thuộc New South Wales (Autralia) xuất hiện hình ảnh “bọt cà phê capuchino” lan rộng. Theo lời giải thích của các nhà khoa học, hiện tượng này xuất phát bởi lượng lớn nước ngọt dồn dập đổ ra biển lớn mang theo nhiều chất thải hỗn hợp (hóa chất, vỏ cây cối, các loại cá và tảo bị phân hủy…). Hiện tượng này sẽ dần giảm bớt khi sóng biển giảm nhẹ dần.

Hàng triệu con bọ rùa tập kết cùng 1 thời điểm

Tháng 7/2009 tại một số địa phương phía bắc nước Đức bất ngờ xuất hiện cảnh tượng hiếm thấy: hàng triệu con bọ rùa ùn ùn kéo tới đậu kín trên các nóc nhà, cây xanh, đại lộ đường phố… Điều đặc biệt là bang Mecklenburg Vorpommern, bọ rùa xuất hiện nhiều đến mức cả bãi biển biến thành 1 mầu đỏ rực đáng sợ. Giáo sư động vật học Peter cho rằng sự tập kết này có ảnh hưởng lớn từ gió mùa đổ về từ đất liền mang theo từng đàn côn trùng này.

“Đá tuyết” kỳ diệu

Tháng 3/2009 tại Idaho (mỹ) xuất hiện từng viên “đá tuyết” lăn tròn nghịch ngợm. Người dân địa phương vô cùng thích thú với hiện tượng kỳ diệu này và suy đoán về sự xuất hiện là do sự chênh lệch giữa không khí lạnh và khô tại khu vực Bắc cực với bầu không khí ẩm, nóng tại Mexico giao hòa trên không tạo thành.

"Hố tử thần"

Sau những hình tròn kỳ quái xuất hiện bí ẩn trên các đồng ruộng, đồng lúa mạch ở nhiều nơi trên thế giới, con người lại "phát hoảng" với sự xuất hiện mật độ dầy đặc của các "hố tử thần". Cũng giống với trường hợp trước, suy đoán về "người ngoài hành tinh" được dư luận đặt nhiều tin tưởng. Vì chỉ diễn ra vào thời điểm đêm khuya và bất ngờ xuất hiện trong trạng thái nghiêm trọng nên các chuyên gia khoa học lại càng khó xác định lý do bắt nguồn của sự xuất hiện lạ kỳ này.

Theo 24h.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại