Những câu chuyện khó đỡ cho ngày...tận thế

Thy Du |

(Soha.vn) - Người ta đã tích trữ bao cao su, làm nhà đặc biệt, đồ ăn...nhân ngày tận thế

1. Tích trữ bao cao su cho ngày tận thế

 

Lịch của người Maya dự đoán 21 tháng 12 năm 2012 là ngày "kết thúc của thế giới". Không ít người tin vào điều này và ngay từ bây giờ, họ đã chuẩn bị rất nhiều để sẵn sàng chờ thảm họa. Nhiều người Anh đã xây dựng dựng nhà kho, dự trữ số lượng lớn thực phẩm, xăng dầu, vũ khí và thậm chí cả bao cao su… để tự bảo vệ mình.
Cô Annie Durbin mua rất nhiều bao cao su vì cô cho rằng càng trong hoàn cảnh khó khăn, con người cần  phải... giải trí, giảm stress và quan hệ tình dục là hình thức đơn giản, hợp lý nhất trong bối cảnh đó.
Theo Annie, càng trong hoàn cảnh khó khăn, con người cần  phải... giải trí, giảm stress và quan hệ tình dục là hình thức đơn giản, hợp lý nhất trong bối cảnh đó.
2. Làm nhà đặc biệt để ẩn náu nhân tận thế

 

Chỉ còn 10 ngày nữa sẽ đến ngày tận thế theo lời tiên tri của những người Maya cổ. Thật khó để có thể biết tai họa gì đang chờ đợi chúng ta phía trước.
Ông Liu Qiyuan hiện đang sống tại một làng nhỏ thuộc tỉnh Hà Bắc, phía nam thủ đô Bắc Kinh đã quyết định tạo cho mình một chiếc vỏ hình cầu đặc biệt. Với thiết kế hình cầu sử dụng lớp vỏ bằng sợi thủy tinh với khung bên trong bằng thép, chiếc vỏ này được Liu đặt tên là Noah’s Ark sau khi được truyền cảm hứng từ bộ phim “2012” của Hollywood cách đây không lâu.
Dự kiến, nó có thể thích nghi tốt với các thảm họa tự nhiên bao gồm cả bão nhiệt đới và sóng thần. Bên cạnh đó, chiếc Noah còn nổi và di chuyển được trên mặt nước dựa vào động cơ đẩy sẵn có.
Ngoài ra, phía bên trong của phương tiện cũng được trang bị đầy đủ bình chứa dưỡng khí và dây an toàn trong không gian đủ cho 14 người. Thiết kế đặc biệt cũng giúp cho không gian này luôn được giữ thẳng đứng ổn định trong khi lênh đênh trên mặt nước.
3. Cho nhân viên nghỉ 3 ngày nhân dịp tận thế

 

Xôn xao cùng dư luận 21/12/2012 là ngày tận thế toàn cầu, bệnh viện tại thành phố Tín Dương đã bắt đầu ra thông báo cho toàn bộ y, bác sĩ và nhân viên trên dưới được nghỉ phép 3 ngày từ ngày 19 đến ngày 21 với những ghi chú rõ ràng về những việc cần làm cho 3 ngày nghỉ.
Một là cần phải vui vẻ sum vầy bên gia đình,người thân. Hai là nhất quyết phải hoàn thành những việc đại sự trong đời nếu có điều kiện. Ba là chuẩn bị tinh thần cũng như đấy đủ lương thực,thực phẩm  và hoàn thành nốt những công việc đã được giao. Phần cuối thông báo còn có phần ghi chú: "Chúc các bạn có được ngày tận thế có ý nghĩa nhất!".
4. Tích trữ lương thực đủ ăn trong 50 năm

 

Từ 14 năm trước, vợ chồng nhà văn người Mỹ Edward O'Toole đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày tận thế. Họ dọn về ngoại ô sinh sống và bắt đầu luyện tập bắn cung, nhóm lửa.. - mọi sinh hoạt giống người tiền sử. Và điều đặc biệt nhất là cặp đôi lo xa và 3 người con đã tích trữ được lượng thực phẩm đủ ăn trong... nửa thế kỷ.
5. Bộ đồ khẩn cấp dành riêng cho tận thế

 

Nhật báo Rossiskaya Gazeta cho biết dân cư thành phố Tomsk ở Siberia đã đổ xô mua cái gọi là “bộ đồ nghề khẩn cấp” dùng để đối phó với thiên tai trong ngày tận thế do Marina Mendelson, một cơ sở chuyên may và cho thuê đồ cưới, sản xuất.
 Bộ đồ nghề trị giá 890 rúp (1 rúp= 675,54 đồng) bao gồm bột kiều mạch, cá trích cơm, rượu Vodka  - những thứ thích hợp để xua đi nỗi sợ bị hủy diệt và tiệc tùng xả láng trước khi chết. Tất nhiên, nó cũng có những thứ thiết thực hơn như diêm quẹt, nến, bộ sơ cứu y tế và giấy bút để “viết thư cho thế hệ tương lai”.
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại