Những bộ xương trong tư thế "nhạy cảm"

thuyhoa |

Các bộ xương làm bằng nhựa cây đã có sức sống mạnh mẽ nhờ tư thế bày trí đặc biệt.

Mới đây tại New York (Mỹ) đã diễn ra một buổi triển lãm quy mô nhỏ nhưng đã gây chú ý đặc biệt với người dân bản địa.

Đó là các tác phẩm nghệ thuật hình xương người đặt trong các trạng thái “tương tác” nhạy cảm. Đây là ý tưởng của nhà thiết kế người Pháp Jean Marc Laroche và được làm từ chất liệu nhựa cây thiên nhiên.

Người tham quan triển lãm có cơ hội trực tiếp quan sát sự tinh tế kỹ thuật thủ công tài tình của các nghệ sỹ chế tác. Bên cạnh đó, họ lại được dịp chiêm ngưỡng tính độc đáo và thú vị của từng bộ đôi “xương người” lập dị.

Triển lãm xương người làm bằng nhựa cây với các tư thế đặc biệt

Tất cả các "bộ xương" đều được làm từ nhựa cây

Khách tham qua, người đi đường đều rất tò mò trước những sản phẩm này

Một triển lãm vô cùng độc đáo và cá tính

Theo 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại