Chú mèo dài nhất thế giới đã qua đời

Sam |

Chú mèo dễ thương đã không may qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.

Chú mèo dài nhất thế giới với kích thước lên tới 1.2m, Stewie, đã mới qua đời vào hơn 7 giờ tối thứ 2 vừa qua sau một năm dài chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

 

Chú mèo giống Maine Coon này vốn có tên đầy đủ được người chủ đặt cho là Mymains Stewart Gilligan. Stewie đã sống cùng với gia đình chủ của mình tại Reno, Nevada trong suốt 8 năm qua. Tổ chức kỉ lục thế giới Guiness từng chưng nhận danh hiệu chú mèo dài nhất thế giới cho Stewie vào tháng 8 năm 2010 với chiều dài 1.2m tính từ đầu mũi cho đến hết đuôi.

 

Chủ của chú mèo, anh Robin Hendrickson đã mua nó từ một nhà lại tạo ở Hermiston, Ore vào năm 2005. Khi đó, Stewie không hề có một chút biểu hiện khác thường nào của một chú mèo trưởng thành dài như bây giờ cả.

 
 

Trong khi những con mèo bình thường chỉ có chiều dài vào khoảng 45cm, Stewie lại có kích thước gấp tới 2,5 lần chúng. Maine Coons luôn được mệnh danh là “quí ông khổng lồ” trong thế giới loài mèo và Stewie chính là trường hợp lớn nhất được ghi nhận.

 

Mặc dù được biết tới với chiều dài bất thường song chú mèo tuyệt vời này lại hay được nhắc đến thông qua các hoạt động từ thiện và biểu diễn tại rạp xiếc. Stewie thường xuyên đến thăm những người bị ốm đau để giúp họ trở nên vững vàng và mạnh mẽ hơn.

 

Mọi chuyện tưởng như tốt đẹp cho tới tháng 1 năm 2012 khi mà Stewie được chẩn đoán mắc phải ung thư bạch huyết với một khối u lớn ngay dưới mắt.

 

Trải qua quá trình điều trị bằng xạ trị cũng như hóa trị liệu trong suốt 1 năm qua, chú mèo đã có thể duy trì được cho tới sinh nhật của mình vào ngày 29 tháng 1 mới đây. Sự ra đi của chú mèo dễ mến này đã khiến cho rất nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối, họ đã gửi những lời chia buồn trên Facebook tới gia đình của anh Robin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại