Cây viết nằm trong bụng bệnh nhân 25 năm vẫn viết tốt

vytran |

Một cụ bà ở Anh vừa được phẫu thuật để lấy ra một cây viết dạ nằm trong bụng của bà do bị nuốt nhầm cách đây 25 năm.

Một phụ nữ giấu tên 76 tuổi, người đã vô tình nuốt phải một cây viết dạ vào đầu năm 1986 trong khi bà đang dùng cây viết để đè lưỡi, tự kiểm tra cổ họng của mình. Sau đó bà đã nhanh chóng tới bệnh viện để nhờ các bác sĩ lấy cây viết ra.

Tuy nhiên, chồng bà và các bác sĩ sau khi tiến hành chụp phim X-quang nhưng không phát hiện bất cứ điều gì trong cơ thể bà. Cuối cùng, bà cùng chồng rời bệnh viện và quên mất chuyện đã xảy ra.

Cho tới tận gần đây, nghĩa là sau 25 năm sự việc xảy ra, người phụ nữ này cảm thấy thường xuyên bị đau bụng, giảm cân và tiêu chảy. Các bác sĩ chuyên gia tiêu hóa của bệnh viện Hoàng gia Devon và Exeter phát hiện ra khu vực ruột già của người phụ nữ này bị viêm, là nguyên nhân gây ra đau bụng.

Ảnh chụp cây viết nằm trong bụng của bệnh nhân.

Các bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật và lấy ra cây viết. Một điều đáng ngạc nhiên là cây bút vẫn có thể viết được hoàn toàn viết được bình thường, sau 25 năm nằm trong bụng của bệnh nhân.

“Thật kinh ngạc vì bà đã không gặp vấn đề gì với một vật thể như vậy trong bụng. Và kinh ngạc hơn khi cây viết vẫn có thể sử dụng tốt sau chừng đó năm, trong điều kiện như vậy” - Một bác sĩ tham gia cuộc phẫu thuật cho biết.

Theo ANTD

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại