Chuyện lạ: Người đàn ông tay không bắt cá mập

H.K |

Tuần trước, một đoạn video do kênh TMZ cung cấp cho thấy, một người đàn ông khi đang bơi tại bãi biển Công viên tiểu bang Cape Henlopen ở Delawave (Mỹ) đã bắt gọn một con cá mập lớn bằng tay không, rồi tạo dáng để chụp ảnh.

Trong mực nước ngập tới đầu gối, người đàn ông đã kéo đuôi con cá mập, sau đó kẹp nó bằng cánh tay trái, rồi dùng tay phải túm vào mũi con cá để banh mồm nó ra trong khoảng 5 giây.

Một số khách tắm biển, có cả trẻ em đã chứng kiến màn trình diễn của người đàn ông và con cá. Trong đoạn video, cùng với những tiếng cười lớn còn có thể nghe thấy tiếng của một người phụ nữ thốt lên:”Trời ơi! Đó là một con cá mập lớn!”

Cuối màn trình diễn, người đàn ông thả con cá ra, và đoạn video bị cắt tại thời điểm đó nên không biết điều gì xảy ra với con cá sau đó.

Tại Delwave, ngư dân được yêu cầu thả lại cá mập về đại dương.

Người đàn ông nói trên có thể đã có được cho mình một bức ảnh độc đáo, nhưng đùa giỡn với cá mập có thể gây hại cho con vật và gây nguy hiểm dẫn đến tử vong cho con người.

Vài tuần trước vào ngày 4/6, một cậu bé 12 tuổi khi đang lướt sóng tại Herring Point, thuộc cùng công viên đã bị thương ở chân.

Các vết thương đã được chẩn đoán là vết cắn của cá mập và được Bộ Tài nguyên và Kiểm soát Môi trường Delwave quan tâm đặc biệt. Các bãi biển tại công viên của tiểu bang này đã bị đóng cửa ngay sau vụ việc.

Bộ Tài nguyên và Kiểm soát Môi trường Delwave thông tin với đài truyền hình rằng các cuộc tấn công của cá mập rất hiếm khi xảy ra ở bang này. Cho tới nay, vụ cá mập tấn công duy nhất được biết đến tại bãi biển này đã xảy ra vào tháng 6/2014.

The New York Post

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại