Chuyện lạ có thật: Cá vàng "kỳ dị" bị ngoạm đứt đầu vẫn bơi lội như thường!

Nguyễn Hằng |

Một con cá vàng vẫn có thể sống và bơi lội suốt 3 ngày dù bị cắn đứt đầu khiến nhiều người bất ngờ.

Theo đó, đoạn video về con cá vàng không đầu bơi lội được nhiều người bình luận và chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

Lin Shaolun, người tuyên bố là chủ sở hữu con cá vàng, đã chia sẻ clip ghi lại cảnh tượng con cá không đầu bơi lội trong bể nước ở Đài Loan trên trang Facebook "Bao Liao Gong She" vào ngày 20/10/2017.

Xem video về cá vàng không đầu bơi lội khiến nhiều người bất ngờ:

Lin cho biết, con cá vàng không đầu đã bơi trong bể suốt 3 ngày vì đầu nó đã bị một con cá nóc cảnh ngoạm mất.

Chuyện lạ có thật: Cá vàng kỳ dị bị ngoạm đứt đầu vẫn bơi lội như thường! - Ảnh 2.

Con cá không đầu bơi lội tung tăng trong bể nước khiến nhiều người ngạc nhiên, Ảnh: Bao LiaoGongShe

Con cá vàng "dị thường" này thuộc loài Shubunkin có xuất xứ từ Nhật Bản và sống sót suốt 3 ngày trong bể đã gây sốc cho nhiều người.

Trong đoạn video "gây bão" trên mạng xã hội, con cá màu xanh không đầu thuộc loài Shubunkin bơi vòng quanh bể như chưa hề có chuyện xảy ra, trong khi một con cá khác màu cam thì trốn dưới gốc cây.

Một số người trên mạng xã hội đã gọi con cá vàng này là "cá zombie", trong khi một số khác lại cho rằng có thể con cá nóc chỉ mới cắn mất hàm và một phần mang của cá vàng. Do đó, nó có thể sống sót trong một thời gian dài như vậy.

Chuyện lạ có thật: Cá vàng kỳ dị bị ngoạm đứt đầu vẫn bơi lội như thường! - Ảnh 3.

Nhiều người gọi nó là "cá zombie". Ảnh: Bao LiaoGongShe

Một tài khoản có tên là Alan Lan cho rằng: "Vết thương của con cá có thể dẫn tới nhiễm khuẩn và làm ô nhiễm bể nước". Nhiều người cũng đồng tình và cho rằng người chủ nên vứt con cá không đầu đi ngay lập tức.

Lý giải về hiện tượng cá không đầu sống sót trong thời gian dài như vậy, trang IFLScience cho biết, những tế vào vẫn có thể đáp đáp ứng lại kích thích dù não bộ và trái tim ngừng hoạt động.

Theo đó, các tế bào thần kinh vận động có thể duy trì điện thế màng (membrane potential), hiệu điện thế ở hai bên màng tế bào do số lượng ion dương ở một bên lớn hơn so với ion âm ở bên kia. Do đó, kết quả là tạo ra "hiệu ứng domino" theo đường mòn thần kinh (neural pathway) gây ra chuyển động.

Nguồn: Dailymail, TheSun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại