Chuyện hi hữu: Đại biểu dự hội nghị ở Nhật Bản phải đội mũ bảo hiểm phòng chống thiên tai vì... sợ trần nhà rơi vào đầu

Hữu Hiển |

Hãng tin NHK và kênh truyền hình Chiba TV của Nhật Bản mới đây đưa tin rằng, ngày 1/3, một cảnh tượng hiếm gặp đã xảy ra tại một cuộc họp của Hội đồng thành phố Chiba (Nhật Bản): một mảnh trần của hội trường đột nhiên bị vỡ và rơi xuống vào ngày hôm trước, nên tất cả các đại biểu tham dự cuộc họp vào ngày hôm sau đã phải đội mũ bảo hiểm phòng chống thiên tai.

Các kênh truyền thông Nhật Bản dẫn lời Văn phòng Hội đồng thành phố Chiba cho biết, mặc dù hội đồng đã được trang bị mũ bảo hiểm phòng chống thiên tai từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên các đại biểu đội mũ bảo hiểm khi tham dự cuộc họp.

Sợ trần nhà rơi vào đầu nên phải đội mũ bảo hiểm

Theo hãng tin NHK, ngày 28/2, một cuộc họp của Ủy ban Ngân sách thành phố Chiba đã được tổ chức tại Tòa nhà Hội đồng thành phố. Vào thời điểm đó, các đại biểu đang thảo luận về dự toán ngân sách cho năm tài chính tiếp theo.

Đến khoảng 3h chiều, một mảnh trang trí bất ngờ rơi từ trần hội trường cao khoảng 9m xuống đất, mảnh vỡ dài khoảng 5cm, rộng 11cm, dày 1cm, nặng khoảng 25g, được làm từ amiăng - một vật liệu nhẹ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến mảnh trần nhà rơi xuống, may mắn là không có đại biểu nào bị thương và cuộc họp vẫn tiếp tục sau đó.

Chuyện hi hữu: Đại biểu dự hội nghị ở Nhật Bản phải đội mũ bảo hiểm phòng chống thiên tai vì... sợ trần nhà rơi vào đầu - Ảnh 1.

Vị trí trên trần nhà có mảnh vỡ bong ra. Ảnh: NHK

Chuyện hi hữu: Đại biểu dự hội nghị ở Nhật Bản phải đội mũ bảo hiểm phòng chống thiên tai vì... sợ trần nhà rơi vào đầu - Ảnh 2.

Mảnh vỡ rơi xuống từ trần nhà. Ảnh: Chiba TV

Ngày hôm sau, cuộc họp vẫn được tổ chức ở chỗ cũ. Trước cuộc họp, các nhân viên an ninh đã sử dụng máy bay không người lái bay sát trần nhà để kiểm tra và không phát hiện ra dấu hiệu nào cho thấy trần nhà có thể bị vỡ và rơi xuống nữa.

Vì lý do an toàn, Hội đồng thành phố Chiba yêu cầu tất cả các đại biểu tại hội nghị, bao gồm ủy viên hội đồng, cán bộ các cấp và quan sát viên, đều phải đội mũ bảo hiểm phòng chống thiên tai để tham gia vào các cuộc thảo luận, và ngồi xa vị trí mà mảnh vỡ rơi xuống vào ngày hôm trước.

Văn phòng Hội đồng thành phố Chiba cho biết, sau khi một trận động đất xảy ra vào tháng 10/2021, trần của hội trường đã từng bị vỡ và rơi xuống sàn vào tháng 2/2022, nên mũ bảo hiểm phòng chống thiên tai đã được trang bị dưới tất cả các ghế trong hội trường phòng trường hợp khẩn cấp. Nhưng đây mới là lần đầu tiên tại thành phố Chiba, tất cả các đại biểu đều đội mũ bảo hiểm khi tham dự hội nghị.

Bộ phận quản lý tài sản của chính quyền thành phố Chiba đang tiến hành sửa chữa trần nhà và sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống nguy cơ trần nhà rơi xuống trước khi hội trường được sử dụng cho hội nghị tiếp theo, tức là ngày 10/3.

Theo truyền thông Nhật Bản, Tòa nhà Hội đồng thành phố Chiba được xây dựng vào tháng 11/1974 và được cải tạo vào năm 2010 để tăng cường khả năng chống động đất, nhưng trần nhà trong hội trường chưa bao giờ được tu sửa kể từ khi xây dựng.

Chính quyền thành phố cho biết, Tòa nhà hội đồng đã được xây dựng gần 50 năm và hiện đã xuống cấp; dự toán ngân sách cho năm tài chính tiếp theo hiện đang được xem xét bao gồm việc tính toán chi phí tu sửa và xây dựng lại.

Chuyện hi hữu: Đại biểu dự hội nghị ở Nhật Bản phải đội mũ bảo hiểm phòng chống thiên tai vì... sợ trần nhà rơi vào đầu - Ảnh 3.

Tòa nhà Hội đồng thành phố Chiba được xây dựng vào tháng 11/1974 và hiện đã xuống cấp. Ảnh: NHK

Theo truyền thông Nhật Bản, rất hiếm khi thấy các nhà lập pháp của nước này đội mũ bảo hiểm trong một cuộc họp. Lần cuối cùng một cảnh tượng tương tự như vậy diễn ra và thu hút sự chú ý của dư luận là trong một cuộc diễn tập phòng chống thiên tai cách đây 4 năm.

Kể từ năm 2017, Hạ viện Nhật Bản đã cho đặt mũ bảo hiểm có thể gấp gọn dưới tất cả các ghế trong hội trường chính để đề phòng các thảm họa như động đất.

Tháng 11/2019, để nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai, sau cuộc họp vào thời điểm đó, tất cả các hạ nghị sĩ Nhật Bản đã tổ chức diễn tập phòng chống thảm họa bằng cách đội mũ bảo hiểm trong hội trường. Những người tham gia diễn tập có cả Taro Aso - khi đó là Phó Thủ tướng và Shinjiro Koizumi - Bộ trưởng Môi trường.

Truyền thông Nhật Bản chỉ ra rằng, khác với những cảnh tượng nghiêm túc thường thấy trong các cuộc họp trước đó, một số nghị sĩ đã lắp ráp và đội mũ bảo hiểm rất thành thục, nhưng một số khác lại mất rất nhiều thời gian để lắp ráp, thỉnh thoảng lại có những tràng cười phá lên. Theo truyền thông nước này, thông thường các nghị sĩ đều thảo luận sôi nổi về chính sự, nên hiếm khi thấy cảnh Hạ viện tràn ngập tiếng cười như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại