Chuyện hậu trường chuyến thăm đầu tiên tới vùng Donbass của Tổng thống Putin

Minh Hạnh |

Người phát ngôn Điện Kremlin – Dmitry Peskov ngày 19/3 cho biết chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới vùng Donbass có nhiều diễn biến bất ngờ.

Chuyến thăm là lần đầu tiên ông Putin đến Donbass kể từ khi khu vực này tuyên bố ly khai khỏi Ukraine vào năm 2014. Hai nước cộng hòa tự xưng Donbass là Donetsk và Lugansk đã sáp nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm ngoái, nhưng không được Ukraine công nhận.

Trong thời gian ở Mariupol, ông Putin đã gặp gỡ người dân địa phương và đến thăm các căn hộ trong một tòa chung cư mới được xây dựng. Mariupol từng là nơi diễn ra giao tranh khốc liệt ngay từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát, nên cơ sở hạ tầng của thành phố đã bị hư hại nặng nề trong quá trình này.

Chuyện hậu trường chuyến thăm đầu tiên tới vùng Donbass của Tổng thống Putin - Ảnh 1.

Tổng thống Putin đến Mairupol bằng trực thăng và tự lái xe đi dọc các tuyến phố. Ảnh: RT

“Ban đầu, kế hoạch của Tổng thống chỉ là đến thăm tòa chung cư. Tất nhiên việc gặp gỡ người dân và thăm nhà của họ không nằm trong kế hoạch. Tất cả đều là tự phát”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Người phát ngôn cho biết thêm chuyến thăm đã trở thành “chuyến công tác chính thức” của Tổng thống, khi ông Putin được Phó Thủ tướng Marat Khusnullin – người tháp tùng ông đến Mariupol – thông báo tóm tắt về quá trình tái thiết thành phố.

Đặc biệt, lãnh đạo Nga đã được thông báo về “sự phát triển của hạ tầng kinh tế đô thị, đường xá, việc khôi phục các tòa nhà bị phá hủy, có bao nhiêu người đang làm việc, điều kiện làm việc như thế nào, cách vận chuyển vật liệu xây dựng”, người phát ngôn giải thích.

Sau chuyến thăm Mariupol, ông Putin lên đường đến thành phố Rostov-on-Don, nơi ông gặp gỡ các quan chức quân sự hàng đầu của Nga tại trung tâm chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chuyện hậu trường chuyến thăm đầu tiên tới vùng Donbass của Tổng thống Putin - Ảnh 2.

Thành phố Mariupol và Rostov-on-Don trên bản đồ.

Ông Peskov cho biết chuyến thăm trung tâm chỉ huy cũng không được văn phòng tổng thống và Bộ Quốc phòng lên kế hoạch trước. Nhưng việc này không phải là vấn đề lớn vì trung tâm hoạt động suốt ngày đêm.

Trong chuyến thăm, ông Putin đã “nghe báo cáo” từ một số chỉ huy quân sự hàng đầu, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và cũng đưa ra “những đánh giá về tình hình” của riêng mình, ông Peskov nói thêm.

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại