Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Trận này Việt Nam chơi như đá tập thôi!

Đoàn Dự (Ảnh: Đoàn Ca, Tú Anh) |

Theo cựu danh thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải, Việt Nam đã chơi rất nhàn nhã trước Lào, không khác gì đá tập và cuộc chiến này không có nhiều giá trị về mặt chiến thuật.

Việt Nam vừa có chiến thắng rất nhàn nhã 3-0 trên sân Lào. Nhận định về trận đấu này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết:

"Trận này đội bạn quá yếu, sân bãi lại xấu mà chúng ta chơi quyết thắng như vậy là cũng được. Lào hiệp 1 họ tử thủ, hiệp 2 tấn công thì chúng ta cũng thích nghi được tốt. Hiệp 1 chúng ta chơi cân bằng hơn, còn hiệp 2 tung các cầu thủ tấn công vào để vận động thể lực luôn. Còn về lối chơi thì trận này chúng ta không có vấn đề gì cả".

Vòng bảng AFF Cup 2018: Lào 0-3 Việt Nam (nguồn: VTV Cab)

"Trận này đội bạn quá yếu, sân bãi lại xấu mà chúng ta chơi quyết thắng như vậy là cũng được. Lào hiệp 1 họ tử thủ, hiệp 2 tấn công thì chúng ta cũng thích nghi được tốt. Hiệp 1 chúng ta chơi cân bằng hơn, còn hiệp 2 tung các cầu thủ tấn công vào để vận động thể lực luôn. Còn về lối chơi thì trận này chúng ta không có vấn đề gì cả".

Trước nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam còn giấu rất nhiều bài trước Lào, cựu danh thủ Thể Công nhận định:

"Hôm nay không phải đấu pháp chiến thuật sở trường của ta, nên nói giấu bài cũng được. Hôm nay chúng ta có 3 hậu vệ phía dưới, hiệp 2 thì tung các tiền vệ, tiền đạo vào chơi ở những vị trí hết sức lạ lẫm. Ví dụ Văn Đức cánh trái, Trọng Hoàng cánh trái, rồi cả hàng tiền vệ cũng không có ai quá mạnh về phòng ngự... Đây là đội hình để làm quen với giải đấu, như đá tập để đảm bảo thể lực. Còn trận này vô nghĩa về chiến thuật".

Trong hiệp 1, ĐT Việt Nam có phần bế tắc trước lối chơi của đội chủ nhà, chúng ta ghi 1 bàn thắng ở phút 11 nhờ tình huống có phần ngẫu hứng, nhưng sau đó gặp nhiều khó khăn và phải chờ tận phút 45 mới nhân đôi được cách biệt. Tuy nhiên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng vấn đề không phải nằm ở hàng công Việt Nam mà do đối phương đá quá thấp và mặt sân quá xấu.

"Đúng là hiệp 1 chúng ta hơi bế tắc về tấn công vì Lào đá tử thủ. Chúng ta chưa tìm được nhiều hướng tấn công. Đá biên, đá trung lộ không thể hiện rõ. Cái này cũng phải nói thêm về việc sân quá xấu, những nhịp 1 - 2 là chúng ta không thực hiện được.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Trận này Việt Nam chơi như đá tập thôi! - Ảnh 2.

Công Phượng đã có 2 lần sút tung lưới đối phương tuy nhiên chỉ được công nhận 1 bàn thắng (Ảnh: Đoàn Ca).

Ông Park và các cầu thủ cũng hiểu nên đá rộng ra, đá thoáng, tăng cường các cú sút xa. Hai bàn thắng đầu của chúng ta ngẫu hứng hơn là phối hợp. Bàn đầu là bản năng của Công Phượng chứ cũng không phải Anh Đức đỡ lại cho Công Phượng sút. Nhìn chung một trận ra quân đá như thế coi như hoàn thành nhiệm vụ tốt".

Nhận định về những cầu thủ chơi nổi bật nhất của ĐT Việt Nam, cựu danh thủ Thể Công tiếp:

"Trận này Xuân Trường, Công Phượng chơi tốt. Công Phượng di chuyển tốt, ra chân tốt. Hôm nay như là phong độ đỉnh cao ấy, ra chân dứt điểm tốt. Phượng 2 lần sút tung lưới đối phương, tiếc là 1 lần việt vị.

Xuân Trường (Ảnh: Đoàn Ca) và Quang Hải (Ảnh: Tú Anh) là 2 trong 3 cầu thủ được chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá cao ở trận thắng Lào 3-0.

Xuân Trường thì chơi hợp lý. Quang Hải ghi 1 bàn, cũng thể hiện được khả năng ổn định. Ba cầu thủ đó nhìn thấy nổi bật. Còn đối thủ yếu quá nên hàng hậu vệ và thủ môn không có vấn đề gì nhưng cũng không có cơ hội thể hiện".

Ở trận đấu sớm hơn, Campuchia dù rất nỗ lực nhưng vẫn thua sít sao Malaysia 0-1. Ở trận tới ngày 16/11, Việt Nam sẽ gặp Malaysia và ông Vũ Mạnh Hải cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải gặp nhiều khó khăn.

"Campuchia chơi rất nỗ lực, tốt đấy, ở trận đầu như vậy là được. Họ chơi sân nhà nên rất cố gắng. Malaysia thì họ đá để đảm bảo thắng lợi vậy thôi. Hôm nay Việt Nam, Malaysia thắng xứng đáng. Campuchia thì mạnh hơn Lào 1 chút.

Trận Việt Nam vs Malaysia sẽ căng đấy, không đơn giản. Việt Nam gặp Malaysia luôn gay go, nhất là chúng ta đã từng thua họ 2-4 ở Mỹ Đình (AFF Cup 2014). Malaysia đá với Việt Nam sẽ khác hẳn, không như khi họ đá với Campuchia đâu. Trận khó nhất vòng bảng của ta sẽ là gặp Malaysia sau đây 8 ngày".

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, trước Malaysia, Việt Nam sẽ thay đổi đội hình rất nhiều so với cuộc chiến trên đất Lào.

"Đội hình, chiến thuật ở trận gặp Malaysia sẽ khác trận hôm nay gặp Lào rất nhiều, đặc biệt là tăng cường khả năng phòng ngự và tiền vệ, sẽ cần mạnh mẽ hơn. Trận này thì chúng ta chỉ có 3 cầu thủ phòng ngự chính. Nhưng trận tới khả năng sẽ cần nhiều hậu vệ hơn, đặc biệt là tuyến giữa sẽ cần có tiền vệ phòng ngự".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Trận này Việt Nam chơi như đá tập thôi! - Ảnh 4.

Trận tới đón tiếp Malaysia, HLV Park Hang-seo sẽ cần những tiền vệ phòng ngự như Hùng Dũng đá ngay từ đầu.

Ông Hải cũng nhận định về vị trí của Xuân Trường ở tuyến giữa, khi Việt Nam gặp địch thủ mạnh và thường chơi áp sát mạnh mẽ, tốc độ:

"Tôi nghĩ nếu Xuân Trường được đá thì vẫn có thể chơi tốt trước Malaysia. Nói Xuân Trường phòng ngự yếu là so với những người chuyên phòng ngự thôi. Chứ Trường cũng là cầu thủ phòng ngự tốt. Để phát động tấn công thì đương nhiên phải ưu tiên 1 người có thế mạnh về việc đó.

Một người đã tấn công giỏi thì đương nhiên phòng ngự phải hơi yếu. Nếu cả 2 đều ngang nhau và xuất sắc thì hiếm lắm. Nếu dùng Xuân Trường thì cần phối hợp thêm Đức Huy hoặc Hùng Dũng, hoặc chơi 3 tiền vệ Đức Huy, Xuân Trường, Hùng Dũng... sẽ bù trừ cho nhau. Có Xuân Trường thì các đường chuyền sẽ sắc sảo hơn. Quan trọng hơn, chúng ta cần chiến thắng thì cần những cầu thủ chuyền tốt như Xuân Trường.

Khả năng Xuân Trường đá chính tiếp là có, nhưng có thể đá một lúc rồi thôi vì tiền vệ chúng ta còn Quang Hải cũng phát động tấn công rất tốt. Đôi khi sẽ cần hy sinh 1 cầu thủ hỗ trợ tấn công thôi".

Cuối cùng, chuyên gia Vũ Mạnh Hải chốt lại bằng lo lắng Việt Nam có thể hòa Malaysia ở Mỹ Đình: "Trận này tôi không tin vào Việt Nam lắm đâu. Tôi sợ sẽ có tỷ số hòa mà nếu thắng cũng cực kì khó khăn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại