Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Thái Lan nhỉnh hơn, Việt Nam chưa chắc đã bằng"

Đoàn Dự |

Cựu danh thủ Thể Công, Vũ Mạnh Hải đánh giá cao Thái Lan và cho rằng Tiểu Voi chiến sẽ thắng Indonesia chiều nay.

Vào chiều nay, U22 Thái Lan sẽ đụng độ U22 Indonesia. Đánh giá về trận này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết:

"Về cơ bản thì Thái Lan có trình độ nhỉnh hơn, Việt Nam cũng chưa chắc bằng họ đâu, Indonesia thì kém hơn rồi. Vì thế tôi nghĩ Thái Lan có thể thắng Indonesia cách biệt 1 hoặc 2 bàn.

Việc Thái Lan vs Indonesia sớm rất có lợi cho Việt Nam. Đây là trận đấu 2 đội đều cần cố sức, tung hết lực lượng ra chứ không giấu được đâu. Đây cũng là trận mang tính chất sống còn. Vì thế sẽ thuận lợi cho chúng ta thăm dò, toan tính".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Thái Lan nhỉnh hơn, Việt Nam chưa chắc đã bằng - Ảnh 1.

Việc Thái Lan sớm đụng độ Indonesia sẽ mang đến nhiều lợi thế cho Việt Nam.

Nói ngược về chiến thắng 6-0 của U22 Việt Nam trước U22 Brunei chiều qua, ông Hải khen ngợi đội nhà:

"Tôi thấy chúng ta tấn công tốt, nhiều mảng miếng, cách tấn công hay. Mọi khi chúng ta đá đội yếu thường không hay lắm. Nhưng hôm nay chúng ta đá rất mạch lạc, tấn công biên nhiều. Khả năng không chiến hôm nay rất tốt. Đức Chinh liên tục ghi bàn bằng đầu. Hàng công về cơ bản là hiệu quả. Tiếc là đối thủ yếu quá nên chúng ta không có phép thử nào để kiểm tra hàng thủ liệu có vấn đề hay không".

Về chuyện thầy Park chia sẻ việc đội bị tâm lý, nên không ai dám chọn áo số 10, cựu danh thủ Thể Công cho rằng cũng bình thường, không có gì đáng lo ngại.

"Đây là chiến dịch của các bạn trẻ nhưng trong số đó gần 1/3 đá trên ĐTQG, rất dạn dày rồi. Nhưng số 10 thường gây áp lực, nên không ai chọn cũng dễ hiểu. Vì thế việc người ta tránh ra cũng bình thường thôi".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Thái Lan nhỉnh hơn, Việt Nam chưa chắc đã bằng - Ảnh 2.

Trận thắng Brunei 6-0 có thể sẽ cởi bỏ tâm lý cho U22 Việt Nam.

Tại bảng B, ngoài Brunei thì Lào và Singapore cũng là 2 đội bóng bị đánh giá yếu hơn hẳn. Tuy nhiên với 2 đối thủ này, ông Hải đều cho rằng chúng ta tự tin nhưng không được phép chủ quan.

"Ngày xưa Singapore dùng nhiều cầu thủ nhập tịch, đa phần từ châu Âu thì chúng ta có e ngại. Nhưng giờ họ có xu hướng dùng cầu thủ ngoại và không mấy tiến bộ. Họ có vẻ cũng không tập trung nhiều vào bóng đá. Đấy là đối thủ chúng ta không được coi thường, nhưng cũng không đáng ngại.

Trận gặp Lào chúng ta cần cẩn thận hơn. Họ nghiên cứu ta nhiều, học tập ta nhiều và không yếu như Brunei đâu. Brunei ít người chơi bóng đá nên không phát triển. Khi gặp Lào, chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn, thận trọng hơn. Tất nhiên, tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng cách biệt thôi, ít nhất là 2, 3 bàn trở lên".

Vào lúc 15h00 hôm nay, U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Indonesia. Còn lúc 19h00, U22 Lào sẽ gặp U22 Singapore.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Thái Lan nhỉnh hơn, Việt Nam chưa chắc đã bằng - Ảnh 3.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại