Chuyên gia Vũ Mạnh Hải phản đối mức án khó tin dành cho cầu thủ đá bóng vào lưới nhà

Hải Bình |

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải thì mức phạt mà Ban kỷ luật VFF đưa ra là quá nặng với trung vệ Văn Quân của Cân Thơ.

Sáng nay 2/4, Ban kỷ luật VFF đã công bố mức phạt với trung vệ Văn Quân của Cần Thơ sau tình huống đá phạt về khung thành đội nhà khá phản cảm tại Cúp Quốc gia 2019. Theo đó, đội trưởng của Cần Thơ bị cấm thi đấu hết mùa giải và nộp phạt số tiền 20 triệu đồng.

"Tôi thấy mức phạt này không hợp lý, quá nặng với Văn Quân. Vấn đề quan trọng là phải xem biên bản báo cáo trận đấu như thế nào, từ đó mới đưa ra quyết định xử phạt cho phù hợp. Nếu xử như thế, vậy lỗi mà Quân mắc phải là lỗi gì, tội gì, tội tiêu cực à.

Nhưng làm gì có chuyện tiêu cực, phải hỏi những người biết rõ vụ việc. Biết đâu cậu ta vụng về chuyền bóng ngang sang bên kia, nhưng vấp cỏ bóng lại đi thành như thế thật ấy chứ. Ban kỷ luật VFF phải nghiên cứu cho nó kỹ, xử lý như thế nào không ổn.

Đưa ra án phat chỉ nhằm xua tan nghi ngờ của dư luận, vậy Văn Quân sẽ như thế nào, cậu ta không tâm phục khẩu phục đâu. Đâu phải ai cũng cứ muốn xử lý thế là làm vậy được đâu. Đồng ý là không nương nhẹ, nhưng ra án kỷ luật phải có báo cáo bằng chứng cụ thể, rõ ràng như thế nào rồi mới nên xử lý" Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải chia sẻ.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải phản đối mức án khó tin dành cho cầu thủ đá bóng vào lưới nhà - Ảnh 1.

Tình huống Văn Quân đá phạt về lưới đội nhà Cần Thơ.

"Đúng là tình huống đó gây ra pha bóng không đẹp mắt, nhưng phải tìm hiểu xem nguyên nhân chính là ở đâu, phạt như thế thì nặng quá. Lý do Ban kỷ luật VFF đưa ra để xử lý Văn Quân là không thuyết phục.

Lý do "Thi đấu không đúng khả năng" có nhiều lý do mà. Biết đâu cậu ta ốm đau hay có vấn đề gì về thể lực hay tinh thần này nọ khiến cho bị sai lầm thì sao. Vấn đề quan trọng là người ta có tiêu cực không, không có đúng không. 

Không có thì nên kiểm điểm thôi, CLB Cần Thơ cũng đã xử lý rồi còn gì. Ai đời VFF lại đưa ra mức phạt nặng với lý do "Thi đấu không đúng khả năng", khó hiểu. Phải có lý do cụ thể, nói thế này không thuyết phục được ai cả", chuyên gia Vũ Mạnh Hải phản biện cho lý do VFF đưa ra để cấm Văn Quân thi đấu hết giai đoạn 1 và nộp 20 triệu là "Thi đấu không đúng khả năng".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải phản đối mức án khó tin dành cho cầu thủ đá bóng vào lưới nhà - Ảnh 2.

Văn Quân được biết đến là cầu thủ khá lành tính.

Trong khi đó, chuyên gia Đoàn Minh Xương lại có suy nghĩ khác về án kỷ luật mà VFF vừa đưa ra với Văn Quân: "Tôi nghĩ án kỷ luật đó hợp lý và nghiêm khắc với Văn Quân rồi, không quá nhẹ, cũng không quá nặng, treo giò hết lượt đi còn gì nữa để nói.

Riêng lý do đưa ra để ký luật Văn Quân là "Thi đấu không đúng khả năng" thì đúng là như vậy thật. Còn nếu muốn kết luận cậu ta có tiêu cực hay không thì phải có bằng chứng. Nhỡ VFF kết luận Quân tiêu cực, cậu ta hỏi bằng chứng đâu, VFF lấy gì để đưa ra.

Sau vụ này, nếu muốn xử lý các vụ việc tương tự mà có tính răn đe hơn nữa, kiểu như cấm thi đấu vĩnh viễn, chỉ còn cách là Ban kỷ luật VFF phải sửa đổi, bổ sung sao cho phù hợp".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại