Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Nếu thầy Park dự đoán đúng, Tuấn Anh - Xuân Trường khó ra sân

Đoàn Dự (Ảnh: Tú Anh) |

HLV Park Hang-seo cho biết khá am hiểu về ông Nishino và dự đoán tân thuyền trưởng Thái Lan sẽ bố trí đông quân ở khu vực trung tuyến.

Hôm qua, khi chia sẻ với báo giới về ĐTQG, HLV Park Hang-seo bất ngờ tiết lộ mối lo với Công Phượng: "Khi Công Phượng bay từ Bỉ về Thái Lan sẽ bị chênh lệch múi giờ và cần thời gian thích nghi, chúng tôi sẽ xác nhận phong độ của Công Phượng vào lúc đó, còn cho đến hiện tại thể trạng của cậu ấy vẫn tốt".

Nhận định về ảnh hưởng của việc chênh lệch múi giờ với cầu thủ, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải chia sẻ:

"Vấn đề thay đổi múi giờ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe lắm. Nếu việc này gặp phải ngay trước trận đấu thì đáng lo. Những đêm đầu tiên khi bị thay đổi múi giờ rất khó ngủ và việc không ngủ được sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần.

Vì vậy, việc HLV Park Hang-seo lo Công Phượng bị thay đổi múi giờ là rất đúng. Nếu lấy phong độ cầu thủ đang là 100%, thì khi bị ảnh hưởng sức khỏe do thay đổi múi giờ, có lẽ sẽ mất đi 20-30% phong độ đấy. Với nhiều người, để thích nghi 100% với việc thay đổi múi giờ có khi mất cả tuần".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Nếu thầy Park dự đoán đúng, Tuấn Anh - Xuân Trường khó ra sân - Ảnh 1.

Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn chiều qua, thầy Park nhận định khá nhiều về HLV Nishino của Thái Lan. Trong đó, ông đặc biệt nhận định:

"Tôi không rõ lắm HLV của ĐT Thái Lan gọi nhiều tiền vệ để làm gì nhưng tôi biết lối chơi của ông ấy. Khi ở Nhật Bản, ông Akira Nishino rất hay sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Ông ấy là người chú trọng lối chơi dùng tiền vệ để đè đối phương và gây áp lực".

Về nhận định của thầy Park, ông Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm: "Nếu HLV Nishino muốn Thái Lan chơi dày đặc ở khu tiền vệ như thầy Park dự đoán thì rõ ràng là ý đồ kiểm soát thế trận rồi. Nhưng chuyện gì cũng có tích cực và tiêu cực. Nếu Thái Lan bố trí quá đông quân ở tuyến giữa thì tuyến khác sẽ mỏng đi, ví dụ ở đây là hàng tiền đạo.

Với cách chơi ấy, Thái Lan có thể sẽ gặp khó khăn trong việc áp sát khung thành đối thủ vì thiếu tiền đạo. Nhưng có thể họ sẽ không triển khai bóng quá nhiều cho một tiền đạo ở phía trên, mà là các pha chọc khe cho cầu thủ từ dưới đâm lên.

Bởi vậy, tuyển Việt Nam sẽ cần đề phòng các cầu thủ có tốc độ cao ở tuyến giữa của đối phương. Với lối chơi này của tuyển Thái, tôi nghĩ Chanathip sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Nếu thầy Park dự đoán đúng, Tuấn Anh - Xuân Trường khó ra sân - Ảnh 2.

Khi được hỏi, trong trường hợp người Thái đẩy mạnh việc tranh chấp tuyến giữa, liệu có cơ hội cho những mẫu cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường ra sân hay không, ông Hải tiếp:

"Khi đối phương sử dụng lối chơi này, có lẽ chúng ta cũng phải ưu tiên một tuyến giữa mạnh mẽ, để tăng cao khả năng tranh chấp. Khi đó, những cầu thủ thiên về kĩ thuật như Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ khó được ra sân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại